Vân Đồn: Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc

Nhằm tạo môi trường ổn định để địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020, LLVT huyện Vân Đồn đang triển khai nghiêm túc các giải pháp để củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

LLVT huyện Vân Đồn diễn tập chiến đấu phòng thủ trên biển năm 2019.

LLVT huyện Vân Đồn diễn tập chiến đấu phòng thủ trên biển năm 2019.

Xác định năm 2020 tiềm ẩn nhiều thách thức liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Vân Đồn đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; triển khai hiệu quả công tác động viên, tuyển quân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội...

Thực hiện kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2020 của Bộ CHQS tỉnh, chỉ thị và kế hoạch của huyện, LLVT toàn huyện đã quán triệt chuẩn bị đầy đủ về sổ sách, giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, phục vụ công tác huấn luyện; tổ chức tập huấn cán bộ theo phân cấp, xây dựng hệ thống văn kiện huấn luyện đủ, đúng quy định; đăng ký thống kê báo cáo huấn luyện đảm bảo nâng cao chất lượng.

Trong huấn luyện, lực lượng tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch bảo đảm nội dung, thời gian, quân số, tuyệt đối an toàn về người. Đặc biệt, với phương châm “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, đơn vị đã bám sát nội dung, chương trình, quy định của cấp trên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương để đổi mới về tổ chức và phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu, đặc điểm của từng địa bàn.

Trong công tác huấn luyện, lực lượng kết hợp chặt chẽ giữa tác chiến phòng thủ trong đất liền với cơ động lực lượng xử lý các tình huống trên tuyến biển; thực hiện nghiêm việc xây dựng các phương án tác chiến phòng thủ, bố trí lực lượng gồm 3 thứ quân (thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên) hợp lý trên tất cả các hướng, sẵn sàng cơ động xử lý có hiệu quả các tình huống liên quan đến quốc phòng, an ninh. Việc xây dựng các căn cứ chiến đấu, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật được LLVT huyện triển khai nghiêm túc, bài bản, đủ năng lực tác chiến bảo vệ địa bàn...

Công tác tuyển quân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội cũng được LLVT huyện đẩy mạnh. Trong đợt tuyển quân năm 2020, đơn vị đã hoàn thành tiêu chí về số lượng, chất lượng. Ngoài ra, dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đơn vị đã phối hợp với Hội LHPN huyện, các nhà hảo tâm tổ chức gói bánh chưng tặng cho 40 hộ nghèo; tặng quà 25 học sinh nghèo tại bản Đài Van, xã Đài Xuyên... Những hoạt động này đã góp phần nhân lên tinh thần đoàn kết, sẻ chia, từ đó tiếp tục huy động sức mạnh nhân dân tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Dịp Tết Nguyên Đán 2020, LLVT huyện phối hợp với Hội LHP, nhà hảo tâm gói bánh chưng tặng hộ nghèo bản Đài Van, xã Đài Xuyên (Vân Đồn).

Song song với đó, LLVT huyện Vân Đồn chủ động phối hợp tham gia ngăn chặn hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ trái phép; đấu tranh với mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Đặc biệt gần đây, các đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chóng dịch Covid -19, ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước liên quan đến 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Quảng Thanh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Vân Đồn, cho biết: LLVT huyện luôn sẵn sàng các phương án, kế hoạch tác chiến, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước các tình huống, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; thiết thực xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh địa phương vững chắc.

Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202002/van-don-xay-dung-the-tran-quoc-phong-an-ninh-vung-chac-2471697/