Vân Đồn: Tạo đột phá từ hạ tầng giao thông đồng bộ

Thời gian qua, tại Vân Đồn đã có nhiều dự án trọng điểm được thực hiện, như: Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Hạ Long - Mông Dương; cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; tuyến đường trục chính từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn...

Tuyến đường từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi qua địa bàn xã Bình Dân, Đài Xuyên sang Vạn Yên đang khẩn trương được thi công.

Tuyến đường từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi qua địa bàn xã Bình Dân, Đài Xuyên sang Vạn Yên đang khẩn trương được thi công.

Cùng với đó, huyện đã hoàn thành các tuyến đường nội khu như: Đường trục chính nối từ tỉnh lộ 334 đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; đường từ khu tái định cư xã Vạn Yên đến Khu công viên phức hợp phía Đông đảo Cái Bầu... Hiện nay, trên địa bàn, có nhiều dự án liên quan đến hạ tầng giao thông cả trên bộ và trên biển đã và đang được nhiều nhà đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư, tiêu biểu là cảng dịch vụ và cảng tổng hợp nước sâu Hòn Nét - Con Ong. Đây là thời cơ, vận hội lớn để hiện thực hóa chủ trương của Trung ương là xây dựng Vân Đồn trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á - Thái Bình Dương...

Song song với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối khu vực nông thôn với miền núi, đất liền với hải đảo. Ngoài các dự án lớn do tỉnh đầu tư hoặc doanh nghiệp triển khai, thời gian qua, huyện Vân Đồn đã tích cực rà soát, nghiên cứu huy động tối đa các nguồn lực để bê tông hóa các tuyến đường liên xã, liên thôn. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã huy động trên 40 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp gần 80 công trình giao thông nông thôn. Nhờ vậy, đến nay 100% tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn đã được bê tông hóa. Trong đó, có nhiều tuyến đường kết nối với các tuyến giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai.

Có thể thấy được hiệu quả của việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đã phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đa chiều của địa phương. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đài Xuyên Lê Hồng Phương cho biết: Hiện nay, tuyến đường trục chính từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi qua địa bàn xã Bình Dân, Đài Xuyên kéo sang Vạn Yên đang được triển khai thi công. Khi con đường này đi vào sử dụng sẽ được kết nối với một số tuyến giao thông trên địa bàn của xã sẽ tạo ra vận hội mới để nhân dân địa phương tiêu thụ nông sản, phát triển dịch vụ, thương mại...

Còn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết Chu Quyết Thắng thì khẳng định: Việc xây dựng tuyến đường bê tông Đông Xá - Đoàn Kết là một trong những chủ trương mang tính đột phá, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ - thương mại giữa khu vực phía Đông với vùng phía Bắc của Vân Đồn. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, tuyến đường này đã thực sự phát huy hiệu quả về KT-XH, củng cố QP-AN.

Đường bê tông Đông Xá – Đoàn Kết được đưa vào sử dụng cuối năm 2018 đã tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa khu vực phía Đông với khu vự phía Bắc của huyện.

Không chỉ các dự án về hạ tầng giao thông đã và đang được triển khai, Vân Đồn còn đang thu hút những dự án dịch vụ, du lịch đẳng cấp như: Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn 1 tại xã Vạn Yên; phân khu B8 thuộc Dự án Con đường di sản tại xã Hạ Long; quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Ao Tiên... Khi các dự án này đi vào hoạt động, sẽ là cú hích lớn trong phát triển KT-XH của địa phương.

Quang Minh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201910/van-don-tao-dot-pha-tu-ha-tang-giao-thong-dong-bo-2458233/