Vân Đồn: Ở nơi đảng viên đi đầu

Để đáp ứng được công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, thời gian qua, Đảng ủy xã Hạ Long (Vân Đồn) đã tăng cường phối hợp với những đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trên toàn địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở chi bộ thôn.

Đồng chí Tô Xuân Thao, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2019 cho các đảng viên xã Hạ Long.

Đồng chí Tô Xuân Thao, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2019 cho các đảng viên xã Hạ Long.

Là địa bàn sôi động về buôn bán, chuyển nhượng đất đai, có nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai đầu tư xây dựng, nên Đảng ủy xã Hạ Long đã bám sát vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng, ban hành những nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo cho sát với điều kiện thực tế tại địa phương.

Ông Châu Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hạ Long, cho biết: Đảng bộ xã có 20 chi bộ trực thuộc, với 396 đảng viên đang sinh hoạt. Thực tế, mọi chủ trương, đường lối muốn đến được với người dân đều phải do cán bộ, đảng viên có tích cực hay không. Bởi vậy, mỗi một nghị quyết khi được ban hành, Đảng bộ xã đều phân tích, đánh giá rất kỹ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, chúng tôi tổ chức quán triệt trong toàn bộ cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trước khi triển khai tới người dân. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã là một hạt nhân gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình thi đua do tỉnh, huyện và địa phương phát động.

Đơn cử như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã Hạ Long là một tấm gương trong tuyên truyền, vận động nhân dân; trong tổ chức thực hiện; huy động nguồn lực; góp của, góp công; phát triển kinh tế gia đình và tham gia hiến đất, hiến tài sản trên đất để mở rộng, chỉnh trang, làm các tuyến đường giao thông nông thôn.

Điển hình trong số đó phải kể đến đảng viên Nguyễn Hồng Minh (chi bộ thôn 13). Ông Minh cùng gia đình đã chủ động hiến khoảng 50m2 đất để mở tuyến đường thôn, tạo điều kiện cho các hộ dân lân cận đi lại thuận tiện. Năm nay 78 tuổi, với 55 năm tuổi đảng, ông Minh được bà con nhân dân đánh giá là cán bộ nghỉ hưu mẫu mực, luôn gương mẫu, đi đầu trong dạy bảo con cháu, thực hiện các phong trào thi đua tại xã và thôn dân cư.

Ông Nguyễn Hồng Minh, đảng viên chi bộ thôn 13 tuyên truyền, vận động người dân trong thôn thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ảnh: Minh Đức

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều đảng viên, nhất là những đồng chí bí thư chi bộ thôn đã chủ động cùng các cơ quan, đoàn thể đến các gia đình tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền nhân dân không tiếp tay cho những “cò đất” để thổi giá đất, chuyển nhượng đất đai sai quy định; động viên, khích lệ quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để bồi dưỡng, kết nạp đảng.

Với vai trò nòng cốt của các đảng viên, năm 2019, Đảng bộ xã Hạ Long đã kết nạp được 16 đảng viên mới, đạt trên 106% kế hoạch giao. Đặc biệt, các đảng viên đã đóng góp tích cực, vận động được 72 thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó đã lựa chọn được 24 thanh niên ưu tú (đạt 100% chỉ tiêu trên giao), đảm bảo các tiêu chí, sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào đầu năm 2020.

Qua bình xét, đánh giá xếp loại đảng viên năm 2019, Đảng bộ xã Hạ Long có 55 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 281 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, đề xuất khen thưởng đối với 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2019.

Từ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các phong trào đã góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước đạt trên 6,3 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực đạt 1.320 tấn, đạt 113% kế hoạch; tổng sản lượng thủy sản đạt 4.848 tấn, đạt trên 100% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,19% so với cuối năm 2018.

Mạnh Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/van-don-o-noi-dang-vien-di-dau-2464079/