Vân Đồn: Khi công an chính quy về xã

Ngay từ khi được tăng cường về đảm nhiệm các chức danh công an xã, lực lượng công an chính quy huyện Vân Đồn đã thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ trong phòng ngừa, xử lý, góp phần giữ bình yên nơi huyện đảo.

Công an xã Đài Xuyên (huyện Vân Đồn) nhắc nhở người dân khi tham gia giao thông.

Công an xã Đài Xuyên (huyện Vân Đồn) nhắc nhở người dân khi tham gia giao thông.

Là một trong những xã khó khăn của huyện Vân Đồn, Đài Xuyên vốn là xã thuần nông, trước kia nằm gần như cách biệt, đường sá đi lại khó khăn; trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, kém hiểu biết về pháp luật, không có kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Đài Xuyên, cho biết: Những năm gần đây, từ khi Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi vào hoạt động, việc di chuyển từ trung tâm huyện đến xã đã thuận lợi hơn nhiều. Hiện có nhiều dự án giao thông qua địa bàn xã được thi công. Đây vừa là cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội, cũng là sự gia tăng nguy cơ mất ATGT. Trong khi đó, người dân nông thôn chưa có thói quen tuân thủ Luật giao thông, thường xuyên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

6 tháng đầu năm nay, Công an xã Đài Xuyên đã phối hợp với lực lượng chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở 42 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bán hàng, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định; xử lý 25 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm đảm bảo trật tự ATGT, xử phạt hành chính hơn 6 triệu đồng.

Xác định được những nguyên nhân, nguy cơ tiềm ẩn, Công an xã Đài Xuyên đã tập trung tuyên truyền đến người dân, trong đó chú trọng đến thanh thiếu niên, học sinh; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết chấp hành Luật giao thông, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán hàng, họp chợ trái phép... Đồng thời, tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Công an xã Bình Dân (huyện Vân Đồn) đến từng hộ dân thực hiện thu thập dữ liệu dân cư.

Huyện Vân Đồn hiện có 11 xã, trong đó có 5 xã thuộc diện trọng điểm, phức tạp về ANTT, 6 xã loại 1, không có xã loại 2, loại 3. Từ khi triển khai Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã (tháng 8/2019) đến nay, toàn huyện có 33 công an xã chính quy (trung bình mỗi xã 3 đồng chí); trong đó có 7 trưởng, 16 phó trưởng công an xã, 10 công an viên thường trực.

Sau khi tăng cường về cơ sở, lực lượng công an xã chính quy đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo ANTT và trật tự an toàn xã hội. Công an xã bám, nắm chắc địa bàn, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý chặt các đối tượng; tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định.

Công an xã Hạ Long (huyện Vân Đồn) bám, nắm chắc địa bàn.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Vân Đồn, cho biết: Số công an chính quy được điều động về xã đều đảm bảo các tiêu chuẩn về quy định chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong CAND; phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, kinh nghiệm công tác thực tiễn, am hiểu địa bàn, phong tục tập quán địa phương, có tinh thần khắc phục khó khăn. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tất cả công an xã chính quy đã chủ động bắt tay ngay vào công việc, làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên trên địa bàn xã, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhờ đó, tình hình địa bàn có nhiều chuyển biến rõ rệt, ANTT được đảm bảo, tội phạm giảm cả về số vụ và số đối tượng; nhân dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội.

6 tháng đầu năm nay, lực lượng công an xã chính quy của huyện đã tiếp nhận, xác minh 13 tin báo tố giác tội phạm, chuyển đội Điều tra tổng hợp khởi tố 1 vụ/1 đối tượng, góp phần làm giảm 37,5% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước.

Hằng Ngần

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/202009/van-don-khi-cong-an-chinh-quy-ve-xa-2498546/