'Van Dijk vẫn có thể là cứu tinh của Liverpool ở mùa này'

Theo cựu tiền đạo Michael Owen, trung vệ Virgil van Dijk có thể cùng Liverpool chơi những trận đấu lớn nhất trong mùa giải 2020/21sau khi bình phục chấn thương.

Van Dijk và Michael Owen.

Van Dijk và Michael Owen.

1 tháng trước, Van Dijk đã dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng ở trận derby Merseyside với Everton. Trung vệ số 1 của Liverpool phải phẫu thuật và để ngỏ khả năng chia tay sớm với mùa giải 2020/21.

Theo Daily Mail, Van Dijk đã bắt đầu tập luyện hồi phục nhẹ hôm 19/11. Sau khi phẫu thuật, anh xác nhận đã hoàn thành kế hoạch phục hồi chức năng với một chuyên gia đầu gối và tuyển thủ Hà Lan hiện bắt đầu tập luyện với tác động thấp trước khi thực hiện giai đoạn với cường độ cao hơn.

Nhật báo nước Anh tin rằng nếu giữ tốc độ hồi phục nhanh như hiện tại, trung vệ người Hà Lan có thể thi đấu trở lại vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5/2021, giai đoạn quyết định của mùa giải. Mới đây, cựu tiền đạo Michael Owen cũng tin rằng Van Dijk có vẫn có khả năng góp mặt ở giai đoạn cuối Champions League và Premier League.

"Đây là thời điểm Liverpool thực sự bị thử thách bởi trong một số trận đấu, nếu bạn ở trong một đội rất mạnh, bạn có thể khỏa lấp vị trí của 1 tới 2 cầu thủ quan trọng", Owen nói với talkSPORT. "Nhưng khi vào tứ kết Champions League, khi gặp Man City trên sân Anfield, việc đó là rất khó khăn. Tất nhiên, Liverpool có đội hình rất tốt. Nhưng sẽ có những người khiến phần còn lại cảm thấy đặc biệt yên tâm".

"Van Dijk là một trong số đó. Cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài dài hạn. Nhưng ai dám khẳng định cậu ấy không thể trở lại trong những trận đấu lớn vào cuối mùa giải? Chấn thương dây chằng chéo trước có thể mất 5 đến 6 tháng điều trị nếu mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Vì vậy, bạn không thể khẳng định trước điều gì. Đó dĩ nhiên là một cú hích lớn".

Chưa rõ thời điểm quay lại sân cỏ của Van Dijk, nhưng việc anh sớm lấy lại thể lực để tập nhẹ là một tin mừng với Liverpool. Đội bóng thành phố Cảng vừa mất thêm Joe Gomez đến hết mùa, do đứt gân xương bánh chè khi tập trung đội tuyển Anh. "Người đóng thế" Fabinho cũng bị đau và chưa rõ khả năng trở lại. Joel Matip trở thành trung vệ lành lặn duy nhất của "The Kop" lúc này.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/-van-dijk-van-co-the-la-cuu-tinh-cua-liverpool-o-mua-nay/20201121095052183