Van Dijk khẩu chiến với HLV Van Gaal

Trung vệ người Hà Lan bất đồng ý kiến về chiến thuật với ông thầy sinh năm 1951 sau trận giao hữu với Đan Mạch.

Trong trận giao hữu với Đan Mạch cách đây ít ngày, huấn luyện viên (HLV) Louis van Gaal bố trí tuyển Hà Lan theo sơ đồ 3-4-1-2. "Cơn lốc màu da cam" thắng 4-2, nhưng điều này không làm Virgil van Dijk hài lòng. Trung vệ này công khai thừa nhận muốn tuyển Hà Lan chơi theo sơ đồ 4-3-3.

"Tôi vẫn luôn thích 4-3-3. Tuy nhiên, tôi không phải là huấn luyện viên. Ông ấy có quan điểm khá cứng rắn về vấn đề này", Manchester Evening News dẫn lại phát biểu của Van Dijk.

Ngay lập tức, HLV Van Gaal cũng dùng quyền huấn luyện viên để "dằn mặt" cậu học trò: "Tôi biết Van Dijk thích sơ đồ đó. Cậu ấy luôn thừa nhận điều này một cách công khai. Chúng tôi đã nhiều lần tranh luận về vấn đề này. Nhưng Van Dijk nên nhớ huấn luyện viên mới là người quyết định chiến thuật".

 Hà Lan trở lại World Cup sau năm 2018 phải dừng chân từ vòng loại.

Hà Lan trở lại World Cup sau năm 2018 phải dừng chân từ vòng loại.

Trong màu áo Liverpool, Van Dijk là một phần không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Anh cùng "The Kop" gặt hái nhiều thành công, nổi bật là chức vô địch Champions League, Premier League.

Mâu thuẫn giữa Van Dijk và HLV Van Gaal đã âm ỉ từ lâu. Năm 2021, Van Dijk cùng đội phó Georginio Wijnaldum bị tố có hành vi nổi loạn để phản đối việc Liên đoàn Bóng đá Hà Lan bổ nhiệm Van Gaal. Cái tên hai cầu thủ này muốn lên thay Frank De Boer thời điểm đó là cựu trợ lý huấn luyện viên Chelsea, Henk ten Cate.

Về phía HLV Van Gaal, ông cũng nổi tiếng là nhà cầm quân có cách làm việc nghiêm khắc. Chiến lược gia 70 tuổi từng thẳng tay loại bỏ nhiều ngôi sao như Rivaldo, Giovanni, Hristo Stoichkov, Victor Valdes, (Barcelona) hay Mark Van Bommel, Lucio (Bayern Munich).

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-dijk-khau-chien-voi-hlv-van-gaal-post1305496.html