Van Dijk chỉ bị rê bóng qua người một lần trong cả mùa giải

Trải qua 38 trận tại Premier League, 12 trận tại Champions League, 6 trận tại Nations League, Virgil Van Dijk chỉ bị cầu thủ đối phương qua mặt một lần duy nhất.

Người làm được điều này là Leroy Sane. Tình huống diễn ra ở phút 42 trận hòa 2-2 giữa tuyển Đức và Hà Lan ở vòng bảng UEFA Nations League hồi tháng 11/2018. Sau Sane, không ai khiến Van Dijk bị bỏ lại phía sau trong các pha tranh bóng nữa.

Van Dijk vừa trải qua một mùa giải thành công với chức vô địch Champions League cùng Liverpool. Màn trình diễn ấn tượng xuyên suốt trong thời gian dài giúp trung vệ người Hà Lan được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng.

Cựu cầu thủ Southampton có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, từ không chiến, tắc bóng, tranh chấp tay đôi thậm chí là cả ghi bàn.

Van Dijk đang là trung vệ toàn diện nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Ảnh: Getty.

Van Dijk đang là trung vệ toàn diện nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Ảnh: Getty.

Theo thống kê của Squawka, Van Dijk đã ra sân tổng cộng 56 lần ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia trong mùa giải 2018/19. Anh đã đối đầu với rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới, gồm cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Ngay cả hai siêu sao này cũng không thể đánh bại trung vệ thuộc biên chế Liverpool ở những tình huống trực tiếp.

Trong trận chung kết Champions League, Son Heung-min cũng đã cố gắng thực hiện một nỗ lực rê bóng qua Van Dijk nhưng không thành công. Trung vệ của Liverpool đã ngăn chặn bằng một pha tắc bóng ở đẳng cấp cao.

Với những gì đã thể hiện, CĐV Liverpool kỳ vọng Van Dijk có thể trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng. 27 năm đã trôi qua kể từ chiến tích của Marco van Basten, vẫn chưa có thêm cầu thủ Hà Lan nào được nhận giải thưởng cá nhân danh giá này.

Leroy Sane là cầu thủ duy nhất rê bóng qua Van Dijk trong mùa giải 2018/19. Ảnh: Squawka.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-dijk-chi-bi-re-bong-qua-nguoi-mot-lan-trong-ca-mua-giai-post955489.html