Vẫn diễn ra lễ chia tay ông Trump vào ngày mai

Bloomberg cho biết, buổi lễ chia tay Tổng thống Donald Trump sẽ được tổ chức vào sáng sớm ngày 20/1, trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Theo thư mời, buổi lễ chia tay ông Trump sẽ diễn ra ở Căn cứ Hỗn hợp Andrews (Maryland), gần thủ đô Washington. Những người được mời sẽ được phép mang theo tối đa 5 vị khách và được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt thời gian của buổi lễ chia tay. Buổi lễ có sự xuất hiện của các khách mời, thảm đỏ, đội tiêu binh, đội quân nhạc và 21 phát đại bác.

Vẫn diễn ra lễ chia tay ông Trump vào ngày mai.

Vẫn diễn ra lễ chia tay ông Trump vào ngày mai.

Trước đó, trang Defense One nói rằng Lầu Năm Góc đã từ chối một buổi lễ chia tay theo nghi thức quân đội cho Tổng Tư lệnh sắp mãn nhiệm.

Kể từ nhiệm kỳ của Tổng thống Ronald Reagan, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tổ chức lễ chia tay theo nghi thức quân đội cho các Tổng thống kết thúc nhiệm kỳ.

Trong khi đó, ông Biden sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào trưa ngày 20/1. Đây cũng là thời khắc chấm dứt nhiệm kỳ tại Nhà Trắng của ông Trump. Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris cũng sẽ tuyên thệ nhậm chức thay người tiền nhiệm Mike Pence.

Trong năm nay, buổi lễ nhậm chức của ông Biden diễn ra trong bối cảnh an ninh ở thủ đô Washington được thắt chặt chưa từng có sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol của những người biểu tình ủng hộ ông Trump vào ngày 6/1. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Trong khi đó, Sở Mật vụ Mỹ cho biết khu vực Điện Capitol đã bị phong tỏa tạm thời hôm thứ Hai, 18/1, sau khi một đám cháy nhỏ bùng phát gần đó.

Theo Reuters, quyết định đóng cửa khu vực tòa nhà Quốc hội được đưa ra bởi quyền Cảnh sát trưởng Điện Capitol. Tất cả những người tham gia buổi diễn tập cho lễ nhậm chức của ông Biden đã được sơ tán vào bên trong tòa nhà.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/van-dien-ra-le-chia-tay-ong-trump-vao-ngay-mai-129214.html