'Vận đen' của Việt Nam khi gặp trọng tài bắt chính trận tứ kết với Nhật Bản

Trọng tài chính điều khiển trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản trong quá khứ bắt 2 trận có Việt Nam thi đấu thì chúng ta đều thua.

Theo thông tin mới nhất, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan đã được phân công cầm còi ở trận đấu giữa Việt Nam - Nhật Bản tại trận tứ kết 1 của Asian Cup 2019.

Trọng tài Abdulla Hassan đã có bằng FIFA kể từ năm 2010 và trở thành một trong những trọng tài hàng đầu châu Á trong những năm qua.

Trong quá khứ, vị này từng 2 lần điều khiển các trận đấu có ĐT Việt Nam, đó là trận đấu giữa U20 Việt Nam gặp U20 Hounduras ở vòng bảng U20 World Cup 2017 (thua 0-2) và trận đấu giữa U19 Việt Nam gặp U19 Hàn Quốc ở giải U19 châu Á 2014 (thua 6-0).

Trọng tài Mohammed Abdulla Hassan. Ảnh: Internet

3 trợ lý của ông Mohammed Abdulla Hassan điều khiển trận này đều là người UAE. Ngoài ra, các vị trọng tài video bao gồm ông Chris Beath (người Australia - trưởng ban), Mohamad Taqi (Singapore) và Valeri (Italia).

Đối với các đội tuyển Nhật Bản, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan có 2 lần bắt chính và đều đem tới niềm vui cho CĐV nước này. Cụ thể, ông bắt trận U23 Nhật Bản vs U23 Ả-rập Xê-út tại vòng bảng giải U23 châu Á 2016 (thắng 2-1) và trận U22 Nhật Bản vs U22 Australia tại vòng bảng giải U22 châu Á 2014 (thắng 4-0).

Xem thêm: Cháy chung cư Linh Đàm, cư dân hoảng loạn tháo chạy

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/va-n-den-cua-vie-t-nam-khi-gap-tro-ng-ta-i-ba-t-chi-nh-tra-n-tu-ke-t-voi-nha-t-ba-n-59724-11.html