Vấn đề thể lực của tuyển Việt Nam không đáng lo ngại

Huấn luyện viên Triệu Quang Hà và BLV Quang Huy có những quan điểm về việc thay thế Đoàn Văn Hậu ở hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan vào ngày 5/9.

Đội tuyển Việt Nam có 10 ngày tập trung chuẩn bị cho trận đối đầu Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang-seo lên đường tới Thái Lan từ ngày 1/9 và bước vào trận đấu vào ngày 5/9.

Đoàn Văn Hậu (trái) cần nghỉ ngơi 4-6 tuần để hồi phục chấn thương đầu gối. Ảnh: Minh Chiến.

Đoàn Văn Hậu (trái) cần nghỉ ngơi 4-6 tuần để hồi phục chấn thương đầu gối. Ảnh: Minh Chiến.

Khó tìm người mới thay thế Văn Hậu

Theo HLV Triệu Quang Hà, Văn Hậu và Trọng Hoàng là sự lựa chọn hàng đầu ở 2 bên cánh. Với sơ đồ 3 trung vệ, thầy Park cần đôi cánh công thủ nhịp nhàng và chọn ai thay thế cặp cầu thủ này là bài toán khó.

"2 vị trí hậu vệ biên bị khuyết là thiệt thòi lớn cho đội tuyển Việt Nam. Sự ổn định về lối chơi, cách vận hành sẽ bị ảnh hưởng. Đó là vấn đề khiến HLV Park phải đau đầu", HLV Triệu Quang Hà chia sẻ.

Ông Hà có cơ sở để lo lắng, bởi 2 cầu thủ chạy cánh của đội tuyển Thái Lan là Tristan Do và Theerathon Bunmathan có khả năng tấn công tốt và không ít lần khiến hàng thủ đội tuyển Việt Nam chật vật khi đối đầu.

"Văn Hậu có sự toàn diện mà HLV Park cần. Với Trọng Hoàng, có thể tìm người thay thế đơn giản hơn, nhưng người trám vào chỗ của Văn Hậu rất khó. Không nhiều người thuận chân trái mà đạt tới trình độ như cậu ấy. Tôi thực sự không nghĩ ra cái tên nào đủ sức thay thế Đoàn Văn Hậu lúc này", HLV họ Triệu chia sẻ.

Hãy tin tưởng thầy Park

Nói về vấn đề nhân sự của đội tuyển, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy cho rằng khó có khả năng HLV Park Hang-seo triệu tập nhiều cái tên mới bởi tính ổn định của dàn cầu thủ cũ. Quỹ thời gian chuẩn bị cho trận đấu không nhiều cũng là vấn đề khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phải băn khoăn tính toán trong việc sắp xếp con người.

"Tôi tin tưởng vào khả năng điều binh khiển tướng của HLV Park. Hơn một lần ông ấy chứng tỏ, trong cái khó lại tìm ra phương án phù hợp. Ông ấy sẽ có cách của riêng mình. Thời gian tập trung không dài, nên phương án sử dụng bộ khung cũ là hợp lý", BLV Quang Huy chia sẻ.

Về trường hợp Văn Hậu và Trọng Hoàng chấn thương, BLV Quang Huy cho rằng Văn Kiên, Văn Thanh và Hồng Duy sẽ là người được chọn. "Có thể Văn Thanh đá cánh trái, còn Văn Kiên đá cánh phải hoặc Hồng Duy đá cánh trái, còn cánh phải được giao cho Văn Thanh. Họ là những người đã thể hiện được khả năng", BLV lão làng nêu quan điểm.

"Việc tỏa sáng thế nào còn phụ thuộc vào cả hệ thống và phong độ của từng cá nhân. Đôi khi việc mất người này lại là cơ hội để người khác tỏa sáng. Tôi cho rằng vấn đề nhân sự của đội tuyển Việt Nam không đáng lo lắm", Quang Huy chia sẻ thêm.

BLV này cũng đánh giá cao những động thái trong thời gian gần đây của thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam cùng cộng sự trong việc tuyển chọn lực lượng. "U23 Việt Nam là câu chuyện của SEA Games. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao những đợt tập trung ngắn hạn. Nó tạo ra động lực lớn cho nhiều cầu thủ", Quang Huy chia sẻ.

"Trong trường hợp đội tuyển cần người thay thế, ông Park hoàn toàn có thể đưa cầu thủ từ tuyến trẻ lên. Chưa biết họ lên đội tuyển sẽ chơi được tới đâu, nhưng khi về CLB sẽ tạo động lực và thể hiện khác, cho cả những đồng đội. Động thái chuẩn bị tương lai, luôn có những lứa cầu thủ gối đầu là bước đi thông minh và cần thiết", BLV này chia sẻ quan điểm.

Đội tuyển Việt Nam có 10 ngày chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Vấn đề thể lực không đáng lo

Thời gian gần đây, "quá tải" là từ khóa được nhiều người nhắc đến khi hàng loạt chia sẻ liên quan đến việc cầu thủ phải căng sức thi đấu. Trường hợp Văn Hậu hay Đình Trọng của CLB Hà Nội là những điển hình cho việc thi đấu liên tục dẫn tới chấn thương.

Từ đó, vấn đề phong độ và sức khỏe của các tuyển thủ trong đợt tập trung này được đặt dấu hỏi. BLV Quang Huy cho rằng đội tuyển Việt Nam cần tính ổn định. "Việc dùng những con người cũ, đề cao tính nhuần nhuyễn là quan trọng. Đội tuyển không đủ thời gian để lắp ráp đội hình mới. Cho tới giờ, HLV Park vẫn cho thấy những gì ông ấy tính toán là tối ưu. Chúng ta nên đặt niềm tin vào ông ấy", BLV này nêu quan điểm.

Về vấn đề thể lực và quá tải, BLV Quang Huy không cho rằng đó là vấn đề đáng quan tâm. Theo ông, 10 ngày là quỹ thời gian đủ để các cầu thủ lấy lại nền tảng thể lực. "Chúng ta có 10 ngày tập trung với bộ khung cũ đã quen vận hành chiến thuật của HLV Park, nên không cần căng sức cho việc lắp ghép đội hình. Vấn đề chỉ là phục hồi bằng cách nào để hiệu quả nhất", ông nói.

Sau vòng 22 V.League 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội trước khi lên đường tới Thái Lan vào ngày 1/9. Cuộc chạm trán đội bóng xứ chùa vàng là trận đấu mở màn cho chiến dịch tìm kiếm tấm vé vào vòng loại cuối tới World Cup 2022.

'Quang Hải, Tuấn Anh tạo nên hàng tiền vệ đa dạng của tuyển Việt Nam' Cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho rằng việc Tuấn Anh trở lại kết hợp cùng Quang Hải sẽ giúp HLV Park Hang-seo có những phương án lợi hại ở cuộc đối đầu với Thái Lan.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/van-de-the-luc-cua-tuyen-viet-nam-khong-dang-lo-ngai-post981175.html