Vấn đề Palestine: 'Kinh tế không thay thế giải pháp 2 nhà nước'

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nhận định: Không có ý tưởng hay đề xuất kinh tế nào có thể thay thế cho giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine.

Nhận định này cũng được chia sẻ bởi Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine Saeb Erekat cùng nhất trí trong cuộc gặp tại Amman.

Ngoại trưởng Jordan Safadi. Ảnh: Israel National News.

Ngoại trưởng Jordan Safadi. Ảnh: Israel National News.

Hai bên nhấn mạnh, giải pháp hai nhà nước là giải pháp duy nhất cho vấn đề Palestine, trong đó phải bảo đảm việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem.

Cũng theo giới chức Jordan và Palestine, vấn đề của người tị nạn Palestine cũng phải được giải quyết thông qua các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và Sáng kiến Hòa bình Arab năm 2002. Ngoài ra, hai bên còn lên án việc tiếp tục xây dựng các khu định cư "bất hợp pháp" trên phần lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine./.

Phương Anh/VOV1 biên dịch
Nguồn: Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/van-de-palestine-kinh-te-khong-thay-the-giai-phap-2-nha-nuoc-929541.vov