Vấn đề Hong Kong: Trung Quốc dọa trả đũa Anh, Australia 'đổ thêm dầu' vào lửa, định tiếp bước London

Ngày 2/7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh tuyên bố, Bắc Kinh sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả nếu London thúc đẩy kế hoạch cho phép hàng triệu người dân đặc khu hành chính Hong Kong trở thành công dân nước này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng, việc ban hành luật an ninh quốc gia ở Hong Kong là sự vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng Tuyên bố chung Trung-Anh. (Nguồn: Getty Images)

Trước đó, ngày 1/7, Anh đã mở rộng quyền nhập cư cho người Hong Kong nhằm phản đối luật an ninh quốc gia mới có ảnh hưởng sâu rộng được Trung Quốc đại lục áp đặt tại thành phố từng là thuộc địa của Anh này sau khi miêu tả luật này là sự vi phạm nghiêm trọng quyền tự trị của Hong Kong cũng như Tuyên bố Chung Trung-Anh.

Theo Thủ tướng Anh Boris Johson, London đã cảnh báo Bắc Kinh rằng, nước này sẽ đưa ra lộ trình mới cho những người có quy chế công dân ở các vùng lãnh thổ nước ngoài của Anh được phép vào nước này, theo đó trao cho họ quyền được sống và làm việc ở Anh rồi sau đó xin nhập quốc tịch.

Phản ứng trước động thái này, trang web của Đại sứ quán Trung Quốc thông báo: "Nếu phía Anh đưa ra những thay đổi đơn phương với hành động liên quan, nước này sẽ phá vỡ quan điểm và những cam kết của chính họ cũng như luật quốc tế và những quy tắc cơ bản kiểm soát quan hệ quốc tế. Chúng tôi mạnh mẽ phản đối điều này và có quyền đưa ra các biện pháp tương ứng".

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho hay, tình hình tại đặc khu hành chính "vô cùng quan ngại" và Chính phủ của ông đang "rất tích cực" cân nhắc những đề xuất chào đón những người dân ở thành phố từng là thuộc địa của Anh. Động thái này của Canberra có thể "đổ thêm dầu vào lửa" trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Bắc Kinh.

Khi được phóng viên hỏi liệu Australia có thể mở rộng đề nghị trú ngụ hay không, nhà lãnh đạo này trả lời: "Có". Ông Morrison cũng cho biết ,các biện pháp sẽ sớm được Nội các của ông cân nhắc, ám chỉ rằng nó sẽ sớm được thông qua.

Theo ông Morrison, chưa có quyết định chính thức về những sắp xếp của Australia nhưng nước này "đã chuẩn bị để tăng cường và cung cấp sự hỗ trợ" cho người dân Hong Kong.

(theo AFP)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/van-de-hong-kong-trung-quoc-doa-tra-dua-anh-australia-do-them-dau-vao-lua-dinh-tiep-buoc-london-118653.html