Vấn đề hạt nhân và Ukraine chi phối Hội nghị G7

Hôm nay 20/5 là ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Vấn đề hạt nhân và cuộc xung đột Nga – Ukraine dự kiến tiếp tục nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị.

Theo Thủ tướng Nhật Bản Kishida, việc chọn Hiroshima là nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 nhằm truyền đi một thông điệp rất rõ ràng – đó là vấn đề kiểm soát vũ khí. Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh G7 lần này, coi đây là điểm khởi đầu cho tất cả nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ có bài phát biểu nêu bật tầm quan trọng của việc giải trừ vũ khí hạt nhân tại Hội nghị thượng đỉnh G7. Theo giới chức Mỹ, Tổng thống Joe Biden đang rất “quan ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân trong tương lai”. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và các nhà hoạt động chống phổ biến vũ khí hạt nhân cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này.

Bên cạnh đó, vấn đề liên quan đến xung đột Nga – Ukraine cũng là một nội dung nghị sự quan trọng của thượng đỉnh G7. G7 đã bàn về vấn đề này từ nhiều cuộc họp cấp Bộ trưởng trước đó để chuẩn bị một bản tuyên bố chung, trong đó sẽ ban bố một lệnh trừng phạt mới lên Nga, cùng với đó là những cam kết hỗ trợ thêm Ukraine.

Các lãnh đạo G7 cũng sẽ thảo luận về những phát triển gần đây trong lĩnh vực tuệ nhân tạo (AI), khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới; biến đổi khí hậu, năng lượng, lương thực, y tế, bình đẳng giới và số hóa. Ngày cuối cùng của hội nghị được dự kiến bàn về việc thúc đẩy hòa bình trên thế giới.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/van-de-hat-nhan-va-ukraine-chi-phoi-hoi-nghi-g7