Vấn đề của Man City là... Pep Guardiola

Chỉ cần đánh bại West Ham bằng bất cứ tỷ số nào, Man City xem như bỏ túi danh hiệu Ngoại hạng mùa này. Nhưng với việc chỉ giành được 1 điểm rời Đông London, phía trước binh đoàn áo xanh của Pep Guardiola là muôn vàn cạm bẫy.

Cú sảy chân ở Đông London

Trận hòa 2-2 ở London Stadium phơi bày bản chất cố chấp của Pep Guardiola. Giai đoạn gần đây, nhà cầm quân người TBN “sống chết” phải sử dụng Fernandinho ở hàng thủ, dù trong tay ông vẫn còn những hậu vệ đúng nghĩa.

Từ Real Madrid đến West Ham, các đội bóng này đã tận dụng rất tốt sự chậm chạp vốn là quy luật tạo hóa của cầu thủ 37 tuổi để phá vỡ phòng tuyến Man xanh. Pha bỏ bóng khôn ngoan rồi bứt tốc xé gió của Vinicius ở Etihad là khởi nguồn cho tấn bi kịch của The Citizens tại Champions League.

Ở vòng 37 Ngoại hạng Anh, thảm họa ấy tái diễn khi Fernandinho tiếp tục sắm vai một trung vệ. Khi Jarrod Bowen vượt qua Ederson và đưa bóng vào lưới, Fernandinho còn chưa về tới vòng cấm địa. Trước đó, thủ quân Man xanh thất thế trong pha tranh chấp bóng bổng với Antonio, ngã dúi dụi và không thể gượng dậy.

Ở bàn thua thứ hai của Man City phút 45, Fernandinho còn tệ hơn. Khả năng phán đoán tình huống của trung vệ bất đắc dĩ này non hơn một cầu thủ trẻ, và sau đó anh hoàn toàn bất lực trước một Bowen nhanh nhẹn và tinh ranh.

Ngay cả khi Ruben Dias và John Stones không thể thi đấu, trong tay HLV Guardiola vẫn còn Nathan Ake, thay vì Fernandinho. Đừng đánh giá thấp trung vệ người Hà Lan. Từ tháng 4 đến nay, Ake có 4 trận được đá nhiều hơn 60 phút/trận, điểm trung bình từ Whoscored cho những mà trình diễn đó lên tới 7,55.

HLV Guardiola đã quá cố chấp trong cách lựa chọn đội hình trong trận hòa West Ham

HLV Guardiola đã quá cố chấp trong cách lựa chọn đội hình trong trận hòa West Ham

Vừa may mắn cũng vừa đáng khen cho Man City, sau khi để West Ham dẫn 2 bàn sau hiệp 1 thì phản ứng của thầy trò Pep Guardiola rất tích cực. Họ đã tạo ra sức ép đủ lớn để hệ thống phòng ngự do HLV David Moyes cắt đặt mắc sai lầm. Nếu cú đá thành bàn phút 48 của Jack Grealish mang dấu ấn may mắn, thì pha đánh đầu phản lưới phút 69 của Coufal đơn thuần là món quà.

Trận đấu cuộc đời của Pep

Dù giữ lại 1 điểm quan trọng trước West Ham, song thực tế là Man City đã chơi không đủ hay. Trận này, người đáng bị chấm thấp điểm nhất của The Citizens chính là HLV Pep Guardiola. Bởi ngoài những sai lầm trong khâu lựa chọn nhân sự, thì cách ông “biến hóa” Man City cũng thật dở.

Theo ghi nhận của ký giả Thom Gibbs trên tờ Telegraph, Pep đã thúc giục các học trò chơi thứ bóng đá chồng cánh tạt biên, thay vì những bài đánh trung lộ hoặc khoét sâu vào hai đáy biên như thường lệ.

Tạt cánh đánh đầu vốn là sở trường của các đội bóng do HLV David Moyes dẫn dắt. Hệ quả là những ngôi sao nơi trung tuyến của Man xanh như De Bruyne hay Bernardo Silva bị vô hiệu hóa. Không ngừng thay đổi cũng là một sự cố chấp của Pep Guardiola.

Có thể nói, Pep và học trò đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng. Nếu thắng West Ham thì ở vòng cuối, họ có hòa hoặc thua Aston Villa vẫn sáng cửa vô địch. Thậm chí nếu Liverpool sảy chân trước Southampton, Man City vô địch sớm 1 vòng đấu!

Dẫu sao người Eastlands vẫn còn cơ hội để sửa sai. Thắng Aston Villa trận cuối trên sân nhà, Man City sẽ là nhà vô địch bóng đá Anh năm thứ 2liên tiếp. Nhưng rõ ràng việc đặt cả vận mệnh vào một ván bài là vô cùng rủi ro. Nên nhớ, Aston Villa dưới thời Steven Gerrard luôn là một tập thể đầy gai góc và khó bị đánh bại.

Guardiola lý giải quyết định không thay người

Trước West Ham, HLV Guardiola không sử dụng quyền thay người nào. Trên băng ghế dự bị, chiến lược gia người TBN có Phil Foden, Sterling, Guendogan, Ake và một số cầu thủ trẻ. Ông lý giải với tờ Manchester Evening News: “Tôi đã nghĩ đến chuyện sử dụng Gundogan ở trung tâm, nơi West Ham có một số khoảng trống. Nhưng thực tế là Jack đã ghi bàn sớm ở hiệp 2, còn Mahrez chơi nỗ lực hơn hiệp 1. Vì thế, tôi quyết định tiếp tục chơi với đội hình này”.

7 - Đó là khoảng cách hiệu số giữa Man City và Liverpool, trước khi đội bóng của HLV Klopp chơi trận đấu vòng 37 với Southampton (+72 của Man City so với +65 của Liverpool). Trong trường hợp bằng điểm và phải so kè hiệu số, Man City vẫn đang có lợi thế.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/van-de-cua-man-city-la-pep-guardiola/20220517082008219