Van de Beek sẽ thiết lập kỷ lục nếu ra sân trong màu áo M.U

Khi Donny van de Beek lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo Man United, Hà Lan sẽ chính thức trở thành quốc gia có nhiều cầu thủ nước ngoài nhất trong lịch sử Quỷ đỏ.

Van de Beek mới chuyển tới Man United từ Ajax với mức phí 39 triệu bảng cộng thêm 5 triệu bảng biến phí. Cầu thủ người Hà Lan nhiều khả năng sẽ là lựa chọn hàng đầu của HLV Ole Gunnar Solskjaer và dự kiến sẽ có trận ra mắt gặp Crystal Palace trong khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 19/9 (vòng 1 Man United nghỉ thi đấu do mới tham dự Europa League).

Nếu như Van de Beek được HLV Solskjaer sử dụng ở trận gặp Crystal Palace, cầu thủ 23 tuổi sẽ giúp bóng đá Hà Lan đi vào lịch sử đội chủ sân Old Trafford, khi trở thành quốc gia có nhiều cầu thủ thi đấu nhất. Hiện tại, Hà Lan và Pháp là hai quốc gia có số cầu thủ khoác áo Man United nhiều nhất trong lịch sử với 12 người.

Arnold Muhren là người Hà Lan đầu tiên khoác áo Man United, khi ông chuyển sang sân Old Trafford từ CLB Ipswich Town năm 1982. Sau khi tiền vệ này chuyển sang khoác áo Ajax vào năm 1985, phải mất hơn một thập kỷ mới có một cầu thủ khác tiếp tục đại diện cho Hà Lan, đó là tiền vệ Jordi Cruyff, con trai của huyền thoại Johan - và thủ môn Raimond van der Gouw đều gia nhập Nhà hát của những giấc mơ vào mùa hè năm 1996.

Kể từ đó, Man United chỉ trải qua một mùa giải trọn vẹn mà không có một cầu thủ Hà Lan nào góp mặt trong đội hình chính.

Sau Jordi Cruyff và Raimond van der Gouw, Man United đón bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng thời điểm đó, trung vệ Jaap Stam mùa Hè năm 1998 và góp công lớn giúp Quỷ đỏ giành cú ăn ba lịch sử. Trước khi chia tay M.U năm 2001 do mâu thuẫn với Sir Alex, Stam còn giành thêm 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh nữa.

Van de Beek liệu có tiếp bước 2 trong số những người Hà Lan thành công tại M.U?

Van de Beek liệu có tiếp bước 2 trong số những người Hà Lan thành công tại M.U?

Người Hà Lan tiếp theo tới sân Old Trafford là tiền đạo Ruud van Nistelrooy, người chuyển tới từ PSV năm 2001 và nhanh chóng khẳng định mình là một trong những chân sút vĩ đại nhất với 150 bàn thắng sau 219 trậnvà có 5 năm gắn bó cho tới khi chuyển tới Real Madrid năm 2006.

Thủ môn Edwin van der Sar là một huyền thoại khác của Hà Lan, đã giành được rất nhiều danh hiệu cùng Quỷ đỏ, nhưng việc ông nghỉ hưu vào năm 2011 đồng nghĩa với việc Man United đã trải qua cả mùa giải 2011/12 mà không có cầu thủ người Hà Lan góp mặt trong đội hình chính.

Sự xuất hiện gây chú ý của Robin van Persie, cộng với việc bổ sung hậu vệ trái trẻ Alexander Buttner đã sớm thay đổi điều đó trước chiến dịch vô địch cuối cùng của Man United tại Ngoại hạng Anh và cũng là mùa giải chia tay HLV huyền thoại, Sir Alex Ferguson.

Buttner đã ra đi vào mùa giải mà Louis van Gaal lần đầu tiên ngồi ghế nóng tại Man United, nhưng cựu HLV ĐT Hà Lan sau đó bổ sung Daley Blind đa năng vào dàn cầu thủ quê nhà. Chưa kể, Memphis Depay, Timothy Fosu-Mensah và Van Persie cũng sẽ ra sân trong màu áo Quỷ đỏ trong2 năm làm việc của Van Gaal tại Old Trafford.

Sự ra đi của Blind vào mùa hè năm 2018, cùng với việc Fosu-Mensah được đem cho Fulham mượn, có nghĩa là Quỷ đỏ bắt đầu mùa giải 2018/19 mà không có cầu thủ người Hà Lan trong đội hình. Tuy nhiên, trận ra mắt của Tahith Chong, được trao bởi Ole Gunnar Solskjaer trong tháng 1/2019 đảm bảo mối quan hệ Oranje - Red vẫn tồn tại.

Những quốc gia có số cầu thủ khoác áo Man United nhiều nhất lịch sử (không tính nước Anh)

Hà Lan - 13 cầu thủ (bao gồm cả van de Beek)

Pháp - 12

Argentina, Brazil, Bỉ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha- 6

Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển,Italia - 5

bongdaplus.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/van-de-beek-se-thiet-lap-ky-luc-neu-ra-san-trong-mau-ao-m-u/20200906101421166