Van de Beek đủ khả năng lấy chỗ của Pogba

Sự có mặt của Donny van de Beek được cho là giúp MU tăng thêm chiều sâu cho tuyến giữa, yếu tố đại diện thành Manchester không có trong nhiều năm qua.

Sau thời Sir Alex Ferguson, Manchester United (MU) đánh mất chính mình. Họ không còn là thế lực khiến phần còn lại phải nể sợ.

Sự xuống dốc của "Quỷ đỏ" thành Manchester được thể hiện qua số điểm CLB có được.

Trong giai đoạn từ năm 1992-2013, số điểm trung bình của MU là 83 (theo số liệu Manchester Evening News). Đây là thời kỳ Sir Alex còn dẫn dắt CLB. Sau thời chiến lược gia người Scotland, số điểm trung bình của CLB trong 7 mùa gần đây là 68.

Lúc Sir Alex chỉ đạo CLB, số bàn thắng trung bình của MU là 77. Con số này giảm xuống 61 trong 7 mùa gần đây. Không cần là tiến sĩ khoa học để nhìn ra vấn đề "Quỷ đỏ" nằm ở đâu.

Vì sao là Van de Beek?

Gần đây, tất cả đều nói về hàng thủ của MU. Đây là điểm yếu "Quỷ đỏ" chưa thể khắc phục. Nhưng ngay cả khi không có hàng thủ mạnh, đội chủ sân Old Trafford vẫn có thể đủ sức giành những danh hiệu.

Trước đây, MU của Sir Alex từng vô địch Ngoại hạng Anh trong bối cảnh để thủng lưới liên tục ở các trận đấu. Vào các mùa 1998/99 và 2010/11, "Quỷ đỏ" đăng quang với số bàn thua lên tới 37, tức hầu như trận nào thủ môn của họ cũng phải vào lưới nhặt bóng. Thậm chí, mùa 2012/13, MU vô địch với số bàn thua lên tới 43.

Một hàng thủ chắc đảm bảo cho những danh hiệu, nhưng không phải yếu tố mà đội bóng "phải có được bằng mọi giá" nếu muốn thách thức các danh hiệu.

 Số bàn thắng của MU giảm rất nhiều trong 7 mùa gần đây. Đồ họa: Hà My.

Số bàn thắng của MU giảm rất nhiều trong 7 mùa gần đây. Đồ họa: Hà My.

Với MU, họ thiếu hàng thủ vững chắc trong những mùa giải gần đây. Để bù đắp, đại diện thành Manchester có thể "lấy công bù thủ". Nhưng vấn đề của "Quỷ đỏ" nằm ở chiều sâu hàng công. Họ không có nhiều ngòi nổ nguy hiểm đánh sập tất cả hàng thủ.

Trong 7 mùa gần đây, số bàn thắng trung bình của các đội vô địch Ngoại hạng Anh là 87. Để so sánh, con số ấy vượt trội hoàn toàn so với MU, chỉ ghi được trung bình 61 bàn. Cũng trong thời gian này, có 4 CLB ghi hơn 100 bàn trong một mùa giải.

HLV Solskjaer đủ thông minh để nhìn ra vấn đề của CLB. Vì vậy, sau khi đã có tiền vệ Bruno Fernandes, nhà cầm quân người Na Uy vẫn muốn chiêu mộ thêm những cầu thủ tấn công. Đó là lý do Donny van de Beek được chiêu mộ.

Với tiền vệ người Hà Lan trong đội hình, lối chơi của MU sẽ trở nên sáng tạo hơn. "Bộ não" Fernandes không còn lo bị đối phương bắt bài hoặc quá tải. Việc sở hữu nhiều quân bài tấn công chất lượng cũng giúp HLV Solskjaer dễ dàng xoay tua cầu thủ.

HLV Solskjaer cần những danh hiệu ở MU để chứng minh cho giới chủ thấy ông phù hợp với CLB. Muốn làm được điều đó, nhà cầm quân này phải có được hàng công mạnh và khác biệt phần còn lại.

"Từ kinh nghiệm bản thân, Solskjaer biết làm thế nào để giành cú ăn ba. Trong quá khứ, MU từng có 4 tiền đạo gồm Ole Gunnar Solskjaer, Teddy Sheringham, Andy Cole và Dwight Yorke", cựu thủ thành Mark Bosnich nói với Sky Sports.

Sau khi chiêu mộ Van de Beek, MU tiếp tục theo đuổi vụ Jadon Sancho. Dĩ nhiên, HLV Solskjaer không thể sử dụng tất cả ngòi nổ tấn công trong một trận đấu, nhưng ít nhất, ông không phải lo thiếu hụt nhân sự khi đối phó với lịch thi đấu dày đặc.

Solskjaer rất có cá tính. Ông muốn biến MU thành đội bóng chơi tấn công rực lửa. Điều này được thể hiện qua những mục tiêu "Quỷ đỏ" nhắm tới. Đó toàn là cầu thủ tấn công. "Tôi thấy Ole đang cố gắng xây dựng một đội hình đủ mạnh để thách thức các đối thủ trên nhiều mặt trận", ông Bosnich chia sẻ tiếp.

Thống kê chỉ ra khả năng tấn công của Van de Beek rất ấn tượng. Đồ họa: Hà My.

Van de Beek mang đến điều gì cho MU?

Sau khi mùa 2019/20 khép lại, giới chuyên môn nhận định MU cần thêm tiền vệ phòng ngự để thay thế cho Nemanja Matic, người không còn trẻ nữa. Sau cùng, "Quỷ đỏ" chiêu mộ Van de Beek, một cầu thủ có thiên hướng tấn công giỏi hơn phòng ngự.

Việc mua Van de Beek cho thấy định hướng xây dựng lối chơi rõ ràng của HLV Solskjaer. Ông muốn "Quỷ đỏ" tạo ra nhiều hướng tiếp cận khung thành đối phương. Nói cách khác, chiến lược gia người Na Uy hy vọng đội nhà cải thiện số bàn thắng.

Ở mùa giải vừa qua, "Quỷ đỏ" trình làng bộ ba tấn công rất ấn tượng gồm Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood. Họ có thêm Fernandes hỗ trợ phía sau. Cùng nhau, những cầu thủ này liên tục trình diễn thứ bóng đá tấn công chất lượng.

Thế nhưng đại diện thành Manchester chỉ ghi được 66 bàn sau khi giải Ngoại hạng Anh khép lại. Hơn hết, HLV Solskjaer hiểu đội bóng cần những gì để có thể cạnh tranh với Liverpool và Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Đó là những bàn thắng.

Và bài toán này chỉ có thể được giải quyết với đội hình có chiều sâu hàng công. Van de Beek trở thành một phần trong kế hoạch ấy, khi tiền vệ người Hà Lan sở hữu 40 bàn trên mọi đấu trường trong ba mùa gần đây. Con số này rất ấn tượng với một cầu thủ ở tuổi 23.

Sự xuất sắc của Van de Beek là điều không phải bàn cãi. Anh sẽ trở thành người chia lửa lý tưởng với tiền vệ Fernandes trên mặt trận tấn công. Sự có mặt của ngòi nổ người Hà Lan ở sân Old Trafford còn giúp "Quỷ đỏ" có được đội hình giàu tính cạnh tranh.

Lúc này, chỉ những quân bài thể hiện phong độ tốt nhất mới được ra sân. "Quỷ đỏ" cũng không còn sống trong nỗi lo phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Theo bình luận viên Paul Murphy, vị trí của ngôi sao Paul Pogba có thể bị đe dọa bởi Van de Beek.

"Tôi đang nghĩ đến vị trí mà Van de Beek sẽ chơi ở MU. Anh ấy đá cặp với Fernandes và Pogba? Bạn có thật sự nghĩ vậy không? Tôi nghĩ Pogba có thể phải ra đi", BLV Paul Murphy nhận định.

Nhiều người không đồng tình với bình luận của ông Murphy. Nhưng ở khía cạnh nào đó, "Quỷ đỏ" có thể không còn lo Pogba "làm mình làm mẩy", bởi lẽ họ đã có một tiền vệ rất tài năng và khao khát được khẳng định bản thân ở môi trường mới.

Mỗi phi vụ trong bóng đá như canh bạc may rủi. Van de Beek cũng không ngoại lệ. Nhưng HLV Solskjaer hiểu rõ khó khăn đội nhà đang gặp phải. "Quỷ đỏ" đang không có những ngòi nổ đáng sợ, yếu tố khiến họ rơi lại phía sau trong những cuộc đua danh hiệu gần đây.

Mọi sai lầm đều có thể được giải quyết nếu vấn đề cốt lõi được tìm thấy. MU đang làm điều đó, và mọi thứ bắt đầu từ Van de Beek.

Van de Beek - mục tiêu của MU được định giá 44 triệu euro Với kỹ thuật và tư duy chơi bóng ấn tượng, Donny van de Beek được kỳ vọng sẽ bổ sung sức mạnh cho hàng công Manchester United ở mùa giải mới.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/van-de-beek-du-kha-nang-lay-cho-cua-pogba-post1126473.html