Van de Beek có thể được 'mở khóa' tại M.U nhờ vị trí mới của Fernandes

Tân binh Donny Van de Beek vẫn chưa có trận đá chính đầu tiên tại Premier League mùa này. Nhưng nếu HLV Ole Gunnar Solskjaer thay đổi vị trí của Bruno Fernandes, cơ hội tỏa sáng có thể tới với Van de Beek.

"Tôi là một người kiên nhẫn, nhưng tất nhiên ai cũng muốn được ra sân càng nhiều càng tốt", Van de Beek đã nói sau khi chưa được thi đấu nhiều kể từ khi chuyển đến Man United từ Ajax trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020. Phần lớn những lần ra sân của anh là tại các giải đấu cúp.

Nhưng trong khi bản thân cầu thủ này vẫn đang tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn, đã có nhiều lời kêu gọi HLV Solskjaer cần phải đưa anh vào đội hình xuất phát của M.U. Vị chiến lược gia người Na Uy hiện đang có rất nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ và vẫn chưa tìm ra được bộ khung cố định cho hàng tiền vệ.

Chỉ có một điều chắc chắn là khi Bruno Fernandes ra sân, anh sẽ được giao nhiệm vụ đá số 10. Anh đã góp công vào 31 bàn thắng (18 bàn và 13 kiến tạo) của Man United kể từ khi chuyển đến từ Sporting Lisbon trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người cho rằng số 10 không phải vị trí tốt nhất của Fernandes. Mauro Borghetti, tuyển trạch viên đã phát hiện ra Fernandes khi anh 17 tuổi vào năm 2012, tin rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ xuất sắc nhất khi anh đá lùi sâu hơn một chút.

Van de Beek, vẫn chưa được thi đấu nhiều tại M.U vì Solskjaer có nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ.

Van de Beek, vẫn chưa được thi đấu nhiều tại M.U vì Solskjaer có nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ.

Borghetti nói với Football Italia: "Fernandes sẽ xuất sắc nhất khi đá mezzala (kiểu tiền vệ trung tâm nhưng thích di chuyển lệch biên). Cậu ấy thích tham gia phòng ngự từ xa nhưng luôn sẵn sàng kết nối với các tiền đạo. Fernandes có những phẩm chất tuyệt vời để chơi ở giữa sân. Cậu giống một tiền vệ tấn công nhưng có tố chất để chơi ở mọi vị trí ở giữa sân".

Fernandes đã dành phần lớn thời gian của mình tại Sporting để thi đấu ở vị trí này và người đồng hương Carlos Carvalhal cho rằng anh là mẫu cầu thủ có thể mang lại khả năng tổ chức trận đấu mà Man United thèm muốn.

"Fernandes không phải số 10", Carvalhal nói với Sky Sports hồi tháng 2. "Anh ấy là một tiền vệ trung tâm có khả năng ghi bàn siêu việt. Fernandes có thể làm được mọi việc từ dứt điểm, kiến tạo, chuyền dài và đá phạt".

"Nhưng anh ấy không phải số 10 mà là số 8. Fernandes là một cầu thủ box-to-box hiểu rất rõ trận đấu. Anh ấy có thể tổ chức đội bóng một cách hoàn hảo nhờ những kỹ năng đặc biệt của mình. Một cầu thủ thực sự thú vị".

Nếu như HLV Solskjaer để Fernandes trở thành nhạc trưởng ở hàng tiền vệ Quỷ đỏ, điều đó sẽ cho phép Van de Beek được thi đấu ở vai trò ưa thích nhất của anh ấy.

"Tôi chơi ở mọi vị trí nơi hàng tiền vệ", Van de Beek nói hồi đầu mùa giải. "Mùa trước tôi từng thi đấu như một số 6, số 8 và cả số 10. Điều đó không quan trọng lắm, nhưng tôi nghĩ một trong những điểm mạnh nhất của mình là xâm nhập vòng cấm và ghi bàn hay kiến tạo".

Thái độ kiên nhẫn của Van de Beek đã khiến công việc của Solskjaer trở nên dễ dàng hơn rất nhiều trong những tháng đầu mùa giải. Nhưng một sự chuyển hướng cho Fernandes có thể là chìa khóa để giải quyết vấn đề hóc búa ở hàng tiền vệ của ông.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/van-de-beek-co-the-duoc-mo-khoa-tai-m-u-nho-vi-tri-moi-cua-fernandes/20201118092421301