Vẫn còn vi phạm phòng, chống dịch nơi công cộng

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, tại các khu vực công cộng như công viên, vườn hoa, hồ điều hòa, chung cư, nhà cao tầng, lực lượng chức năng đã lập chốt hạn chế người dân tập thể dục, tập trung đông người. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Báo Hànôịmới trong ngày 1-6, vẫn còn nhiều người phớt lờ quy định, cố tình tập thể dục, đạp xe, tụ tập tại các khu vực nói trên.

UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ) lập chốt hạn chế người dân tập thể dục ở đường Lạc Long Quân.

Tăng cường tuyên truyền, lập chốt chặn

Để hạn chế việc người dân tập thể dục và tụ họp đông người ở khu vực hồ Tây, sân chơi các tòa chung cư trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Xuân La (Tây Hồ) đã đặt thêm biển cảnh báo, yêu cầu người dân chấp hành quy định phòng, chống dịch ở những khu vực trên. Đồng thời, lập các chốt kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch ở các tuyến đường trọng điểm như Lạc Long Quân, Xuân La, Võ Chí Công, phố Vệ Hồ, nơi công cộng như vườn hoa, sân chơi, sân tập thể thao...

Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La Nguyễn Văn Dũng cho biết, UBND phường đã yêu cầu ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch đối với 54 cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; đóng cửa 12/12 nhà hàng bia, quán bia hơi, bia vỉa hè.

UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ) lập chốt hạn chế người dân tập thể dục ở đường Lạc Long Quân.

Tại địa bàn phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) phóng viên nhận thấy, tình trạng người dân thư giãn, rèn luyện sức khỏe quanh các nhà chung cư đã được giải quyết triệt để. Một số nhà chung cư cao tầng trên phố Trương Định, Thịnh Liệt như: Nam Đô, Viễn Đông, ICC luôn có lực lượng ứng trực, đo thân nhiệt và yêu cầu người ra vào vệ sinh tay, khai báo thông tin y tế.

Theo Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) Nguyễn Văn Đức, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường đã thiết lập lại 14 tổ Covid-19 cộng đồng theo mô hình mới, đến từng ngõ, gõ từng nhà, yêu cầu các hộ dân nghiêm túc chấp hành thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Đối với các khu vực có chung cư cao tầng, phường còn có công văn yêu cầu Ban quản trị các tòa nhà trang bị dụng cụ đo thân nhiệt và nước sát khuẩn ở các vị trí đông người đi lại và có biện pháp phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng dịch.

Ngày 1-6, vườn hoa trung tâm thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) đóng cửa, người dân không vào tập thể dục, vui chơi.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng, mặc dù, 447 cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn đều ký cam kết đóng cửa nhưng huyện vẫn yêu cầu các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tổ chức xe lưu động để nhân dân không chủ quan, lơ là trong phòng dịch. Đối với khu vực công cộng, vườn hoa trung tâm thị trấn Vân Đình, Công an thị trấn thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân không vào vui chơi, tập luyện, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khu vui chơi công cộng ở xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) dừng hoạt động.

Tương tự, tại xã Cổ Loa (huyện Đông Anh), các khu vui chơi, khu tập thể thao công cộng nằm trong khuôn viên nhà văn hóa thôn đều dừng hoạt động. Hằng ngày, Công an xã và tổ Covid-19 cộng đồng vẫn đi kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch. Trong tháng 5-2021, xã đã xử phạt 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 15 triệu đồng.

Tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm

Bên cạnh việc tuân thủ quy định phòng dịch, vẫn xuất hiện tình trạng nhiều người dân phớt lờ quy định, tận dụng khoảng không xung quanh công viên, vườn hoa, hồ điều hòa... để tập thể dục.

Sáng 1-6, khảo sát của phóng viên quanh khu vực ven hồ Hoàn Kiếm, các đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Nhật Chiêu... quanh hồ Tây; đường Thanh Niên; hồ Thiền Quang và nhiều tuyến phố khác... vẫn có khá nhiều người đạp xe tập thể dục, một số người đi bộ dưới lòng đường. Anh Nguyễn Đức Hạnh, lái xe buýt Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho rằng: “Dù đây là tập luyện để nâng cao sức khỏe nhưng có người thiếu ý thức phòng, chống dịch, đi thành hàng ba, hàng năm giữa đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các phương tiện giao thông. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi này”.

Công an quận Tây Hồ yêu cầu các hộ dân cho thuê xe đạp ký cam kết tạm ngừng kinh doanh.

Trước thực tế này, Đại úy Đoàn Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an quận Tây Hồ) cho biết, đơn vị đã điều tra và yêu cầu các hộ cho thuê xe đạp trên các đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Nhật Chiêu… ngừng kinh doanh, không tạo điều kiện cho những người dân thiếu ý thức phòng, chống dịch, tập trung đông dưới hình thức tập thể dục.

Hiện tại, Công an quận Tây Hồ phối hợp với công an các phường ven Hồ Tây như Yên Phụ, Thụy Khuê, Nhật Tân, Quảng An... thiết lập 20 chốt chặn, yêu cầu người dân tập thể dục đạp xe quay trở về nhà, tuân thủ quy định phòng, chống dịch của thành phố. “Ở những khu vực vườn hoa công cộng ven Hồ Tây, công an và chính quyền địa phương đều đã căng dây cảnh báo”, Đại úy Đoàn Hiếu cho biết.

Chính quyền phường Trung Phụng (quận Đống Đa) phối hợp với phường Phương Liên (quận Đống Đa) lập hàng rào bảo vệ, yêu cầu người dân không đi tập thể dục tại hồ Ba Mẫu.

Tại các khu vực có hiện tượng người dân vượt hàng rào để vào tập luyện như Vườn hoa 1-6, hồ Ba Mẫu..., cơ quan chức năng cũng lập chốt bảo vệ. Phó Chủ tịch UBND phường Trung Phụng (quận Đống Đa) Lê Vĩnh Bình thông tin, hằng ngày, tổ bảo vệ dân phố cùng Công an phường luôn có mặt tuần tra và lập chốt tại các góc đường hồ Ba Mẫu tiếp giáp với các khu dân cư, nhắc nhở người dân không tập trung đông người. Khu vực trên cũng được đặt hàng rào mềm cảnh báo phòng dịch với cấp độ cao nhất.

Một số tòa chung cư trên địa bàn phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) không còn tình trạng người dân rèn luyện sức khỏe ở khu vực sân chơi.

Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng tăng cường các biện pháp, xử lý vi phạm phòng, chống dịch. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ) Nguyễn Văn Dũng, lực lượng đã kiểm tra, xử lý phạt hành chính đối với 14 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 17 triệu đồng. UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) cũng xử phạt hành chính 56 triệu đồng đối với 28 trường hợp vi phạm tương tự.

Một số tòa chung cư trên địa bàn phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) không còn tình trạng người dân rèn luyện sức khỏe ở khu vực sân chơi.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ, tính từ ngày 27-4 đến nay, huyện đã xử phạt 45 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch (không đeo khẩu trang 35 trường hợp, thông tin sai sự thật 2 trường hợp, trốn cách ly 8 trường hợp), tổng số tiền phạt là 134,5 triệu đồng.

Lực lượng Đoàn thanh niên huyện Phúc Thọ tích cực ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ Covid-19 cộng đồng xã Phú Mãn (huyện Quốc Oai) tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

Tại huyện Quốc Oai, ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, UBND huyện đã kích hoạt 539 tổ Covid-19 cộng đồng tại 95 thôn, tổ dân phố. Ông Hoàng Minh Tưởng, Trưởng phòng Y tế huyện Quốc Oai cho biết, đến nay, toàn huyện đã rà soát được 1.562 trường hợp đi, về từ các vùng có dịch và đều được lấy mẫu xét nghiệm.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1001322/van-con-vi-pham-phong-chong-dich-noi-cong-cong