Belarus dừng bán điện cho Ukraine và không ký hợp đồng mới

Belarus dừng bán điện cho Ukraine theo hợp đồng khung đã ký kết trước đó và không có kế hoạch ký hợp đồng mới.

Ngày 8/11, Hiệp hội sản xuất nhà nước về công nghiệp điện lực Belarus (Belenergo) thông báo sẽ dừng việc cung cấp điện cho Ukraine. Trong thông điệp gửi đến các đối tác Belenergo cho biết: “Belenergo thông báo rằng từ tháng 11 năm 2021, việc cung cấp điện cho Hệ thống năng lượng thống nhất của Ukraine trên cơ sở các hợp đồng khung đã ký kết trước đó sẽ không được thực hiện. Không có hợp đồng khung mới nào được lên kế hoạch”.

Belarus dừng bán điện cho Ukraine (Ảnh: Ria Novosti).

Belarus dừng bán điện cho Ukraine (Ảnh: Ria Novosti).

Trước đó một ngày, trang web của Mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải điện châu Âu (ENTSO-E) đã công bố dữ liệu cho thấy các nhà cung cấp năng lượng Ukraine dự định nhập khẩu điện từ Belarus nhiều hơn gần 27 lần so với trước đây. Theo đó, việc nhập khẩu của Ukraine được thực hiện với công suất 400 MW, trước đó là 15 MW.

Ngày 2/11, Belarus đã cung cấp 500 MW điện cho Ukraine theo một thỏa thuận hỗ trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, trường hợp này không áp dụng cho các hợp đồng thương mại dài hạn.

Ngày 1/11, Ukraine đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu điện từ Belarus sang nước này. Ngày 2/11, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal tuyên bố rằng các thỏa thuận nhập khẩu điện từ Belarus sang Ukraine vẫn chưa được ký kết, song có thể được ký kết trong tương lai.

Ukraine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng điện do thiếu hụt nguyên liệu năng lượng dẫn đến không thể vận hành đầy đủ công suất của các nhà máy nhiệt điện. Giới chuyên gia đã đưa ra đánh giá, trong đó chỉ ra tình trạng tồi tệ trên thị trường tài nguyên năng lượng ở nước này, đặc biệt chi phí tài nguyên năng lượng năm 2021 đã tăng phi mã, trong đó giá khí đốt của các doanh nghiệp Ukraine cao gấp 4-5 lần so với giá của các đối thủ cạnh tranh./.

Văn Thường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/belarus-dung-ban-dien-cho-ukraine-va-khong-ky-hop-dong-moi-903829.vov