Vẫn còn nhiều vi phạm trong thực hiện cách ly xã hội

Ngày 15-4, UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) bố trí xe đi tuần tra liên tục, nhất là trên trục đường Đại Từ - nơi thường có chợ 'cóc' nên tình trạng vi phạm giảm. Tuy nhiên, nhiều người bán hàng rong vẫn chấp hành theo kiểu đối phó.

Tình hình tại chợ “cóc” khu chung cư Linh Đàm cũng tương tự, khi xe tuần tra đi tới thì chợ được dẹp nhưng xe đi khỏi là mọi việc diễn ra như cũ.

Tại các phố Trương Định, Quỳnh Mai, Kim Ngưu… vẫn có cửa hàng kinh doanh vàng, điện thoại, quần áo, đồ gia dụng… mở cửa hoặc đóng một phần và bán hàng khi có khách hỏi mua.

Chợ “cóc” ở chung cư Linh Đàm lại họp khi lực lượng tuần tra đi khuất.

Ở “điểm nóng” Báo Hànôịmới từng phản ánh là chợ đầu mối phía Nam, ông Nguyễn Hữu Quân, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Kinh doanh chợ đầu mối phía Nam (Tổng công ty Thương mại Hà Nội) cho biết: "Đơn vị vừa xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông trong chợ. Theo đó, người đi chợ sẽ gửi xe ở ngoài và đi bộ vào. Chúng tôi cũng thực hiện chia vạch để bảo đảm khoảng cách 2m giữa người bán với người mua, đồng thời trao đổi với các hộ kinh doanh để họ dùng mũ chắn giọt bắn".

Tại chợ Hòa Bình, một số cửa hàng trên phố Trần Cao Vân, Thịnh Yên vẫn mở cửa bán hàng. Chủ tịch UBND phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) Phan Bá Tường cho hay: "Trước tình trạng phát sinh các hộ chưa tuân thủ, chúng tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng công an, cán bộ, công chức, đoàn thể tăng cường đi kiểm tra, nhắc nhở. Trường hợp nào cố tình không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm”.

Việc bán hàng vẫn diễn ra tại phố Thịnh Yên (phường Phố Huế).

Về tình hình hoạt động của chợ Long Biên (quận Ba Đình), ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Quản lý chợ cho biết, lượng người, xe cộ, hàng hóa vào chợ giảm 40%-50% so với trước. Chợ cũng đã lập 20 điểm cho các hộ kinh doanh, người dân rửa tay sát khuẩn trước và sau khi ra, vào chợ.

Bên cạnh việc lập 12 chốt thực hiện giãn cách tại các điểm thường xuyên diễn ra việc tập trung đông người nhất, Ban quản lý chợ tổ chức phun khử khuẩn 2 lần/tuần toàn bộ chợ.

Ngoài ra, có 25 máy đo nhiệt độ được trang bị tại 2 cổng ra, vào chợ để đo thân nhiệt tất cả khách hàng; cử người chốt trực không cho lượng người quá đông vào chợ trong cùng một thời điểm.

Tại quận Long Biên, tiếp thu phản ánh của Báo Hànôịmới về một số cửa hàng trên phố Lâm Du vẫn mở cửa trong ngày 14-4, UBND phường Bồ Đề đã làm việc với từng chủ cửa hàng để yêu cầu ký cam kết và thực hiện nghiêm quy định đóng cửa tạm thời. Chiều 15-4, các cửa hàng số 215, 327, 347, 353 phố Lâm Du từng mở cửa trước đó đều đóng cửa, dán thông báo tạm dừng hoạt động.

Lực lượng chức năng phường Trương Định kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.

Cửa hàng rửa xe máy trên phố Lâm Du ký cam kết không vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Nguyễn Văn Luyện khẳng định: “Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở, vận động người dân thực hiện, không để tái diễn tình trạng xảy ra trên phố Lâm Du, Phú Viên như vừa qua”.

Chiều 15-4, nhiều hàng quán trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) cũng đã mở cửa trở lại, đa số là cửa hàng sửa chữa xe máy, hàng tạp hóa, hàng sắt thép gia dụng. Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Trần Trung Tuyển cho biết, ngay khi nắm được thông tin Báo Hànôịmới phản ánh đã cho kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Cũng chung tình trạng trên, tại phường Tân Xuân (quận Bắc Từ Liêm), một số cửa hàng sửa chữa xe máy, rửa xe máy tại số nhà 120, 143, 164b, 229, 275 phố Tân Xuân vẫn bán hàng... Theo thống kê của quận Bắc Từ Liêm, trong ngày 15-4, quận đã xử lý 37 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt là 7,4 triệu đồng.

Cũng trong ngày 15-4, tại khu vực phố cổ quận Hoàn Kiếm như Hàng Đào, Hàng Bồ, Hàng Cân, Hàng Mã… tất cả các cửa hàng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu đều đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.

Theo thống kê của UBND quận Hoàn Kiếm, tính đến trưa 15-4, tổng cơ sở tạm dừng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn quận là 8.045, chỉ còn 421 cơ sở đang hoạt động kinh doanh hàng thiết yếu phục vụ người dân.

Ở khu vực ngoại thành, theo quan sát của phóng viên chiều 15-4 tại huyện Thanh Oai và Ứng Hòa, người dân cơ bản chấp hành các quy định về cách ly, quy định về đeo khẩu trang tại nơi công cộng được tuân thủ.

Lực lượng chức năng luôn túc trực để nhắc nhở các trường hợp vi phạm (thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa).

Tuy vậy, tại các khu vực dọc theo trục quốc lộ 21B và xung quanh các chợ "cóc" trên địa bàn huyện Thanh Oai và thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa), còn một số hộ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu như vàng bạc đá quý, thiết bị điện tử, rửa xe… hoạt động. Một số cửa hàng tuy đóng kín cửa bên ngoài, nhưng vẫn mở bán hàng khi có người nhấn chuông gọi. Những cách làm này khiến lực lượng chức năng hết sức vất vả trong việc giám sát, nhắc nhở, trong khi lại gây ra nhiều nguy cơ về lây lan dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay.

Ở một số chợ, hình thức kẻ vạch để giãn cách giữa người mua và người bán đã được áp dụng, nhưng việc tuân thủ còn chưa nghiêm túc. Hầu hết người mua đều “phớt lờ” biện pháp này. Trong khi đó, ở các chợ khuất bên trong khu dân cư, việc mua bán tiếp xúc cự ly gần vẫn diễn ra.

Một số chợ có kẻ vạch ngăn cách người mua, nhưng thường bị phớt lờ (thôn Thượng, Thanh Oai).

Tại địa bàn thị xã Sơn Tây, tính đến 15h30 ngày 15-4, các xã, phường: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Lê Lợi đã phát hiện, xử phạt 18 trường hợp không đeo khẩu trang và ra ngoài không có lý do chính đáng, cảnh cáo 1 trường hợp. Theo Thượng tá Ngô Đình Ngũ, Trưởng Công an thị xã Sơn Tây, những ngày mưa, rét, người dân rất nghiêm túc cách ly.

Tuy nhiên, khi thời tiết nắng ấm, một bộ phận nhân dân chủ quan trong công tác phòng, chống dịch nên lực lượng Công an thị xã đã lập 5 tổ tuần tra cơ động và duy trì lực lượng tham gia 135 chốt kiểm soát tại các xã, phường để tuần tra, kiểm soát việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Tính từ ngày 1-4 đến chiều 15-4, toàn thị xã đã xử phạt 120 trường hợp vi phạm (không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do chính đáng, các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu vẫn mở cửa) với tổng số tiền phạt là 34,35 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên huyện Phú Xuyên tặng tấm chắn giọt bắn cho tiểu thương.

Tại huyện Phú Xuyên, chiều 15-4, lượng người đi lại, giao thương tại các trục đường xã, thị trấn trên địa bàn huyện khá vắng. Đoàn viên thanh niên và lực lượng chức năng huyện dùng xe lưu động vừa để kiểm tra tình hình thực hiện cách ly xã hội, vừa tuyên truyền để nhân dân không lơ là trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Trong ngày, thị trấn Phú Xuyên và xã Châu Can đã phát hiện, xử phạt 15 trường hợp ra ngoài không lý do chính đáng, không đeo khẩu trang...

Phố Đồng Quán, huyện Đông Anh vắng vẻ trong ngày thứ 15 thực hiện cách ly xã hội.

Tại huyện Đông Anh, các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm lệnh đóng cửa. Các lối ra vào các thôn, xã đều có chốt kiểm tra y tế. Lưu lượng giao thông qua lại trên các tuyến đường trong chiều 15-4 cũng rất ít, người dân hạn chế ra đường. Các khu chợ trên địa bàn huyện đều yêu cầu người bán và người mua tuân thủ nghiêm quy định đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, một số người dân vẫn chưa hoàn toàn thực thi các quy định về giãn cách xã hội khi còn ra ngoài thực hiện các hoạt động không thiết yếu như: Câu cá, ngồi ngoài đường trao đổi, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, hàng rong bán tập trung bên lề đường...

Một số hình ảnh về thực hiện cách ly xã hội ở khu vực ngoại thành:

Chốt kiểm soát được đặt tại lối vào thôn Phan Xá.

Tuy nhiên, tại chốt kiểm dịch đầu ngõ 57 đường Đào Duy Tùng, một số người dân vẫn chưa tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi ra đường.

Một số người tụ tập câu cá tại khu Cầu Lớn, xã Nam Hồng.

Tại khu vực chân cầu Sông Thiếp, xã Uy Nỗ, một số người bán hàng rong tập trung ngay tại lề đường, không tuân thủ quy định về việc giãn cách xã hội.

Một số hộ kinh doanh không thiết yếu vẫn mở cửa (khu vực cầu Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình).

Điểm rửa xe tại 68 Lê Lợi, Vân Đình, Ứng Hòa.

Nhiều người dân nhân dịp này sửa nhà, nhưng lại vi phạm quy định tập trung đông người (Vân Đình, Ứng Hòa).

Cửa hàng điện tử đầu phố Trần Đăng Ninh (Vân Đình) vẫn có nhân viên làm việc, đón khách.

Chợ trung tâm thị trấn Vân Đình có thể sẽ áp dụng các hình thức giãn cách đang phổ biến hiện nay.

Điểm rửa xe ở xã Hồng Dương (Thanh Oai) vẫn hoạt động bình thường.

Cửa hàng vàng bạc tại phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/964600/van-con-nhieu-vi-pham-trong-thuc-hien-cach-ly-xa-hoi