Vẫn còn nhiều vi phạm tại nơi công cộng

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã đã yêu cầu đóng cửa, tạm dừng hoạt động các công viên, vườn hoa, tránh tình trạng tụ tập nơi đông người để phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới, bên cạnh nhiều người dân nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh, vẫn còn những người chưa tuân thủ quy định, đến tập thể dục, hóng mát, dạo chơi ở các khu vực công cộng, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng phường Quang Trung (thị xã Sơn Tây) tuần tra, xử lý người vi phạm quy định phòng dịch tại khu vực Quảng trường thị xã.

Cần nâng cao ý thức người dân

Khảo sát của phóng viên tại các công viên, vườn hoa, khu vực công cộng trên địa bàn Hà Nội cho thấy, vào buổi sáng và chiều tối, vẫn còn tình trạng người dân tụ tập đông đúc. Cụ thể, tại khu vực Công viên hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai), vẫn có người vào thư giãn, tập thể dục, mặc dù xung quanh các lối vào đã được chính quyền địa phương căng dây, lập chốt, dựng biển báo cấm.

Theo bà Hoàng Thị Đức, phố Tân Mai (quận Hoàng Mai), vẫn còn nhiều người dân chủ quan và thiếu ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch nên thường tập thể dục, đi bộ quanh công viên, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh. Bà đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, cắm chốt, kiên quyết xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng lập hàng rào, biển cấm tụ tập tại khu vực Công viên hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai).

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ Trần Thu Thúy, UBND phường đã kiện toàn 124 tổ giám sát tại 14 khu dân cư tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Qua kiểm tra, đã xử phạt 6 triệu đồng đối với 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Về tình trạng người dân thiếu ý thức phòng dịch, tụ tập tại công viên, lực lượng chức năng phường sẽ tăng cường xử lý nghiêm vi phạm.

Lực lượng chức năng quận Tây Hồ tăng cường giám sát, xử lý vi phạm.

Tại địa bàn phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), nơi có nhiều tụ điểm vui chơi như: Bãi đá sông Hồng, phố Nhật Chiêu ven hồ Tây, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, công viên hồ Sen..., UBND phường tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tụ tập đông người. Nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, người dân lại vi phạm, tập trung tập thể dục, đi xe đạp...

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân Nguyễn Xuân Trường, UBND phường đã tăng cường xử phạt nghiêm vi phạm để răn đe, trong đó, đã đề xuất xử phạt 30 triệu đồng đối với chủ một điểm vui chơi ở bãi đá sông Hồng. Phường cũng xử phạt 49 trường hợp không đeo khẩu trang, tổng số tiền phạt 93 triệu đồng. Do đó, hiện tượng trên đã giảm, chỉ còn tồn tại một vài trường hợp đi bộ "trốn tránh" sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Các thiết bị tập thể thao được căng dây để ngăn mọi người tụ tập tại một điểm tập ngoài trời ở phường Nhật Tân (quận Tây Hồ).

Liên quan đến vấn đề này, Công an quận Tây Hồ cho biết vẫn duy trì 20 chốt trực xung quanh khu vực hồ Tây mỗi sáng sớm để ngăn người dân tập trung đông người. Tuy nhiên, Đại úy Đoàn Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an quận Tây Hồ) cho biết: "Trên những tuyến đường chính như Thanh Niên, Yên Phụ, Nguyễn Đình Thi... không thể áp dụng lập hàng rào cứng vì chưa có chế tài và hướng dẫn xử lý những người dân đi tập thể dục buổi sáng", Đại úy Hiếu cho biết.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm tăng cường xử lý vi phạm.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, do Hà Nội không thực hiện giãn cách xã hội nên rất khó xử lý trường hợp người đi xe đạp tập trung đông thành hàng vào sáng sớm và chiều tối.

"Để xử lý triệt để hiện tượng này, cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các đoàn thể vận động từng nhà dân không ra đường nếu không cần thiết", Thượng tá Bùi Văn Đang nói.

Tập trung xử lý vi phạm

Bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, các địa phương cũng tập trung xử lý vi phạm.

Trên địa bàn phường Bồ Đồ (quận Long Biên), khu vực hai vườn hoa Bồ Đề Xanh và Ái Mộ được chăng dây vòng quanh. Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Lưu Ngọc Tiến cho biết, UBND phường đã bố trí lực lượng "chốt trực" do chính lãnh đạo phường và công an vừa kiểm tra, vừa trực tiếp điều hành để ngăn các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Tại vườn hoa gần nhà thi đấu huyện Thạch Thất không có tình trạng người dân tụ tập để tập thể dục.

Tại khu vực Thành cổ và Quảng trường thị xã Sơn Tây ngày 5-6 cũng không còn hiện tượng người dân tụ tập tập thể dục, thể thao... Lực lượng chức năng đã căng dây ngăn chặn, đặt biển báo "Khu vực cấm tập thể dục, tụ tập đông người" và có lực lượng chức năng tuần tra xung quanh.

Trung tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an phường Quang Trung (thị xã Sơn Tây) cho biết, phường đã cắt cử lực lượng tuần tra địa bàn, nếu phát hiện có người dân tụ tập đông để tập thể dục, đi bộ xung quanh Thành cổ hoặc Quảng trường sẽ nhắc nhở ngay. Do đó, người dân trên địa bàn phường tuân thủ nghiêm, không tụ tập đông người nơi công cộng.

Còn tại huyện Thạch Thất, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt 159 lượt người vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, tổng số tiền 214,5 triệu đồng; phạt 2 cơ sở karaoke và 1 cửa hàng ăn uống không chấp hành quy định tạm dừng kinh doanh để phòng dịch với tổng số tiền 35 triệu đồng.

Xung quanh hồ thuộc Khu di tích Cổ Loa (huyện Đông Anh) vắng bóng người tập thể dục.

Quan sát tại vườn hoa, khu vực hồ gần Khu di tích Cổ Loa (huyện Đông Anh), phóng viên nhận thấy khá thưa vắng người tham gia giao thông, không có người dân tập thể dục, thể thao... Chủ tịch UBND xã Cổ Loa Nguyễn Kim Nhật cho biết, xã đã đặt biển cấm tập trung đông người, tập thể dục, thể thao tại khu vực vườn hoa, hồ nước. Hằng ngày, 3 tổ công tác của xã thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng dịch.

Trong lúc các lực lượng chức năng đang gồng mình phòng, chống dịch bệnh, vẫn còn một số người dân tụ tập nơi công cộng khiến hiệu quả phòng dịch có nguy cơ bị ảnh hưởng. Điều này cho thấy, các lực lượng chức năng, chính quyền sở tại cần tăng cường tuyên truyền, vận động, đặc biệt cần xử lý nghiêm khắc hơn nữa để nâng cao ý thức của người dân.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1001798/van-con-nhieu-vi-pham-tai-noi-cong-cong