Bến Tre thực hiện Chỉ thị 19 từ 0h ngày 27/9

Chiều 26/9, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ký văn bản 5819 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, từ 0h ngày 27/9 đến khi có thông báo mới, toàn bộ 9/9 huyện, thành phố của tỉnh Bến Tre thực hiện Chỉ thị 19 (trừ các khu vực phong tỏa). Đồng thời, Bến Tre bổ sung các biện pháp tăng cường phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Bến Tre quy định khung giờ hạn chế ra đường từ 21h hôm trước đến 4h hôm sau.

Thành phố Bến Tre chuyển từ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phố Bến Tre chuyển từ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với người ngoài tỉnh vào, người đi ra khỏi tỉnh khi về phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ, phải khai báo y tế và cách ly theo quy định. Người dân đi ra khỏi tỉnh khi cần thiết phải có giấy xác nhận của UBND huyện, Thành phố.

Bến Tre tăng cường công tác kiểm soát ở các chốt cửa ngõ ra vào địa bàn kể cả đường bộ, đường thủy; cho hoạt động các tuyến xe buýt nội tỉnh nhưng lượng người giảm 50%; không tập trung quá 20 người ở nơi công cộng, các tiệc cưới, hỏi, đám tang. Các nhà hàng, quán ăn được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo giãn cách và các quy định phòng chống dịch...

Gần đây, dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bến Tre có chiều hướng giảm. Trong ngày 26/9, trên địa bàn tỉnh không phát hiện ca mắc mới. Đến nay, toàn tỉnh có 1.759 ca bệnh đã xuất viện./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ben-tre-thuc-hien-chi-thi-19-tu-0h-ngay-279-893637.vov