Vẫn còn người dân chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Theo ghi nhận của phóng viên Khánh Hòa Online, trong sáng 1-4, các tuyến phố ở Nha Trang người và phương tiện giao thông đã vắng hơn so với ngày hôm qua. Đây cũng là ngày đầu tiên người dân thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ghi nhận của phóng viên Khánh Hòa Online, trong sáng 1-4, các tuyến phố ở Nha Trang người và phương tiện giao thông đã vắng hơn so với ngày hôm qua. Đây cũng là ngày đầu tiên người dân thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Qua quan sát của phóng viên, đa số người dân đã thực hiện nghiêm chỉ thị, tuy nhiên vẫn còn trường hợp người dân chủ quan và chưa chấp hành tốt việc đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc đông người nơi công cộng.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa Online ghi nhận tại Nha Trang:

Quán cà phê ở khu đô thị Phước Long đông khách ngồi tập trung và nhiều người không đeo khẩu trang để phòng dịch

Quán cà phê ở khu đô thị Phước Long đông khách ngồi tập trung và nhiều người không đeo khẩu trang để phòng dịch

Một quán cà phê trên đường Lê Thành Phương trong sáng 1-4 khá đông khách

Một quán ăn vỉa hè ở đường Tô Vĩnh Diện - Hoàng Văn Thụ vẫn mở cửa cho khách ngồi ăn tại chỗ dù có treo bảng "Phở bán mang về"

Quán ăn trên đường Núi Một đông khách tới ăn uống

Một người đàn ông đẩy xe hàng có lẽ do mải mê làm việc mà quên đeo khẩu trang. Ảnh chụp tại ngã 3 Vân Đồn - Lê Hồng Phong

Một vị khách đã không đeo khẩu trang khi tới mua cà phê tại tiệm "cà phê mang về" trên đường B3, khu đô thị Vĩnh Điểm Trung

Trong số ít du khách nước ngoài còn lưu lại ở Nha Trang, người phụ nữ này đang cùng gia đình dạo phố Nguyễn Thiện Thuật cũng không đeo khẩu trang để phòng dịch

Một số người nước ngoài khi tới mua sắm tại chợ Xóm Mới cũng không đeo khẩu trang. Bên cạnh là một người đàn ông chạy xích lô cũng lơ là trong công tác phòng dịch.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/202004/van-con-nguoi-dan-chu-quan-trong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-8157270/