Vẫn còn hơn 23500 lao động ở trong khu vực nguy hiểm

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn 3.855 tàu/ 23.509 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm 24 giờ tới tìm nơi tránh trú hoặc vào bờ đảm bảo an toàn.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ sáng 23/11 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp về việc ứng phó với bão số 9 (bão Usagi) và mưa lũ.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Dự kiến tối ngày 24 đến sáng 25/11, bão số 9 sẽ cập bờ ở khu vực giữa tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu, với cường độ gió mạnh cấp 8; vùng gió mạnh cấp 6 sẽ kéo dài từ tỉnh Phú Yên cho đến Trà Vinh.

Theo ông Cường, các dự báo của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hồng Kông, đều nhận định bão sẽ di chuyển chủ đạo theo hướng Tây Tây Nam và tiếp tục mạnh thêm, di chuyển chậm và đạt mạnh nhất là cấp 10 trước khi vào bờ, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Trung Bộ bắt đầu từ ngày mai cho đến ngày 25/11 và khi bão đổ bộ vào bờ đạt cường độ thấp nhất là cấp 8.

Ông Cường nhận định, khu vực đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận, bão sẽ đạt cấp 9, cấp 10 và giật cấp 12, 13 khi đi qua khu vực huyện đảo này. Đây là rủi ro lớn nhất khi gió mạnh ở trên biển.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 6 giờ ngày 23/11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 64.137 phương tiện/ 330.712 người (Hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão 3.855 tàu/ 23.509 người. Hiện các phương tiện đã nắm được thông tin của bão và đang di chuyển tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm; hoạt động trên các vùng biển khác 13.640 tàu/ 80.631 người; neo đậu tại bến 46.642 tàu/ 226.572 người).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn 3.855 tàu/23.509 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm 24 giờ tới tìm nơi tránh trú hoặc vào bờ đảm bảo an toàn. Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng các phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu...

Các địa phương rà soát, kiểm tra theo phương án đã xây dựng đảm bảo sát với thực tế để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, nhất là những khu vực có nguy cơ sạt lở; xử lý kịp thời sự cố đối với tuyến đê, kè biển bảo vệ trực tiếp khu dân cư đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản của người dân. Tổng cục phòng chống thiên tai cần có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác chỉ đạo,ứng phó đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn hệ thống đê.

Tổng cục Thủy lợi phối hợp chặt chẽ với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các địa phương trong công tác tính toán việc xả lũ khi cần thiết.

Bộ Giao thông vận tải tăng cường công tác thông tin và hướng dẫn di chuyển, tránh trú, neo đậu đối với tàu vận tải, tàu hàng, tàu vãng lai, đảm bảo giao thông an toàn cho các loại hình giao thông (đường thủy, đường bộ, đường sắt, đường không..).

Bộ Công Thương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó với việc xả lũ khi cần thiết, sự cố hồ thủy điện và đảm bảo hệ thống truyền tải điện. Căn cứ vào thời gian dự báo bão đổ bộ vào đất liên, các địa phương cần có kế hoạch di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, vùng sát ven biển trước 12 giờ ngày 24/11.

Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài nhấn mạnh: trên cơ sở diễn biến thực tế của bão số 9, các địa phương có kế hoạch chủ động cấm biển (đặc biệt tại các tỉnh, thành phố: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh...).

Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng cường phát sóng các chương trình hướng dẫn, phổ biến kiến thức hướng dẫn biện pháp phòng, tránh, kỹ năng ứng phó các loại hình thiên tai, nhất là lũ, lũ quét, sạt lở đất, bão./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/van-con-hon-23500-lao-dong-o-trong-khu-vuc-nguy-hiem/352815.vgp