Vẫn còn điểm kinh doanh shisha, bóng cười công khai hoạt động trên địa bàn quận Đống Đa

UBND TP Hà Nội đã có quy định nghiêm cấm việc kinh doanh shisha, bóng cười tại các quán café, bar, karaoke… và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng quán café kinh doanh các chất kích thích này vẫn diễn ra một cách công khai trên địa bàn quận Đống Đa.

Trước tình trạng các chất kích thích như: shisha, bóng cười, tem giấy… được bày bán công khai và tràn lan trên địa bàn thành phố, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch huy động các cấp, ban ngành và nhân dân cùng tham gia, phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân để nhận biết tính chất nguy hại của các chất gây nghiện, ủng hộ lực lượng chức năng phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm.

Đồng thời, UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tổ chức sử dụng bóng cười, shisha, cỏ Mỹ, "tem giấy" nhằm lập lại kỷ cương trật tự xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Chủ trương của Thành phố quyết liệt là vậy nhưng trên địa bàn quận Đống Đa vẫn tồn tại nhiều tụ điểm công khai kinh doanh shisha, bóng cười.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại quán café mang tên “Phê” có địa chỉ tại 326 - Xã Đàn, phường Phương Liên, cứ vào khoảng 20h30 lại tập trung rất đông học sinh, sinh viên đến uống café và… sử dụng bóng cười.

Trong khoảng gần hai tiếng quan sát, hầu hết các bạn trẻ đến quán đều ôm một quả bóng cười và thổi liên tục. Trung bình những khách hàng trẻ này “hút” từ 2 đến 4 quả bóng cười.

Các bạn trẻ thản nhiên hút "bóng cười" ngay trên vỉa hè ở quá "Phê" 326 - Xã Đàn ( Ảnh: Lê Thắm)

Các bạn trẻ thản nhiên hút "bóng cười" ngay trên vỉa hè ở quá "Phê" 326 - Xã Đàn ( Ảnh: Lê Thắm)

Đáng nói, việc bán bóng cười của quán café này lại diễn ra hết sức công khai. Hầu hết tất cả vị trí ngồi của khách đều được sắp xếp trên đoạn vỉa hè trước cửa quán.

Thời điểm đông khách, 5 đến 7 bộ bàn ghế được nhân viên trải dọc vỉa hè, những bản nhạc có giai điệu sôi động luôn được mở lớn khiến cả con phố bị ảnh hưởng.

Tại đây, nhân viên liên tục bơm, đưa bóng để các bạn trẻ “thưởng thức” và lắc lư theo những điệu nhạc.

Theo tìm hiểu, mỗi quả bóng cười ở đây được bán với giá 50.000 đồng/quả, một mức giá không hề rẻ đối với các bạn trẻ là học sinh, sinh viên…

Mỗi quả bóng cười ở đây được bán với giá 50.000 đồng/quả, một mức giá không hề rẻ đối với các bạn trẻ là học sinh, sinh viên… (Ảnh: Lê Thắm)

Tiếp tục khảo sát hai quán café khác trên địa bàn là quán café Shisha – coffe, có địa chỉ số 28/360 Xã Đàn và quán mang tên Thức, số 26/360 - Xã Đàn.

Theo ghi nhận, bề ngoài hai quán này trông giống như hai quán café bình thường nhưng khi lên tầng 2 và 3 của quán café mang tên Shisha – Coffe là các phòng được thiết kế kín đáo.

Tại các phòng kín này, những đối tượng là khách hàng trẻ sẽ có một không gian “riêng tư” để thoải mái hút shisha, bóng cười trong điệu nhạc xập xình.

Hai quá cafe kinh doanh shisha bóng cười Shisha - Coffee và Thực nằm ngay cạnh nhau trên đường Xã Đàn (Ảnh: Lê Thắm)

Tầng 2,3 của quán Shisha - Coffee số 28/360 Xã Đàn được thiết kế khá kín đáo (Ảnh: Lê Thắm)

Trong nhà vệ sinh tầng 2 tràn ngập vỏ bóng cười cỡ lớn (Ảnh: Lê Thắm)

Quận Đống Đa là một trong những quận trung tâm của TP Hà Nội, tập trung nhiều trường đại học và trung tâm thương mại – dịch vụ của thành phố.

Việc để những quán bar, cà phê kinh doanh “bóng cười”, shisha và các chất gây nghiện khác trong một thời gian rất dài như vậy, phải chăng lãnh đạo UBND quận, UBND phường và công an phường sở tại vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của mình?

Lê Thắm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/van-con-diem-kinh-doanh-shisha-bong-cuoi-cong-khai-hoat-dong-tren-dia-ban-quan-dong-da-78261.html