Vẫn còn 34 tàu với 94 ngư dân trong vùng nguy hiểm bão số 3

Vẫn còn 34 tàu với 94 ngư dân trong vùng nguy hiểm của cơn bão số 3, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương đã kêu gọi ngư dân di chuyển đến vùng an toàn trước 12 giờ trưa nay.

Ông Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền thoát ra ngoài vùng ảnh hưởng nguy hiểm của cơn bão số 3 - Ảnh Phan Hậu

Sáng nay 18.7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để đôn đốc công tác ứng phó bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh).

[VIDEO] Mưa trắng trời, dân ngậm ngùi vớt dưa hấu về cho bò

Thông tin tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT), cho biết các cơ quan khí tượng thủy văn Hồng Kông, Mỹ và Nhật Bản đều dự báo chiều tối nay, bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta, với tốc độ khoảng 30 - 35 km/giờ, nhưng dự báo vùng gió mạnh sẽ đến sớm hơn.

Còn theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng 10 - 12 giờ nữa, tâm bão số 3 tiếp cận khu vực từ bắc Nghệ An đến Hà Tĩnh. Đặc biệt, cơn bão này gây sóng mạnh từ bắc Nghệ An, Thanh Hóa và cả ven biển Nam Định.

Ông Hoàng Đức Cường cho biết, trong khoảng 10 - 12 giờ nữa, tâm bão số 3 sẽ tiếp cận khu vực từ bắc Nghệ An đến Hà Tĩnh - Ảnh Phan Hậu

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, đến sáng nay, vẫn còn 34 tàu với 94 người của các tỉnh Thái Bình, Bình Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh và Bình Định nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 3.

Trước thông tin này, ông Nguyễn Xuân Cường yêu cầu lực lượng biên phòng phối hợp với các địa phương và gia đình chủ tàu khẩn trương liên lạc, kêu gọi các phương tiện trước 12 giờ trưa nay phải ra khỏi vùng biển nguy hiểm.

Mưa lớn uy hiếp an toàn hồ đập ở bắc Trung bộ

Thống kê của Tổng cục Phòng chống thiên tai cho thấy, mưa lớn kéo dài từ 14 - 17.7 ở Bắc bộ đã khiến trên 52.000 ha hoa màu bị ngập úng. Trong đó, tỉnh Nam Định nặng nhất với 27.000 ha bị ngập, tập trung chủ yếu ở ven biển. Mưa lớn trong những ngày tới do ảnh hưởng của cơn bão số 3 sẽ khiến tình trạng ngập lụt nặng nề hơn, đặc biệt là uy hiếp an toàn của các hồ đập.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), cho biết qua kiểm tra tại các tỉnh Trung bộ, mưa lớn những ngày vừa qua đã khiến các hồ chứa tích đầy nước. Nếu những ngày tới, các tỉnh này tiếp tục có mưa lớn thì địa bàn Thanh Hóa sẽ “căng” nhất, khi tỉnh này có tới hơn 200 hồ chứa đã tích đầy nước. Ngoài ra, các hồ chứa ở khu vực Lai Châu, Lào Cai hiện cũng đã tích gần đầy nước.

Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Cường, cơn bão số 3 đang đi rất nhanh, các thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cần tăng cường đôn đốc các địa phương chủ động ứng phó, đặc biệt là sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra lại nơi neo đậu, sắp xếp tàu thuyền trước khi bão đổ bộ.

Bên cạnh đó, ông Cường cũng lưu ý trọng tâm của cơn bão là mưa lớn dồn dập trong vùng vừa có mưa kéo dài, nên cần đặc biệt chú trọng kiểm soát chặt các hồ, đập nhỏ ở khu vực bắc Trung bộ, không để xảy ra tình huống mất an toàn. Với vùng trọng tâm mưa là các tỉnh nam đồng bằng sông Hồng, các địa phương chủ động bơm rút nước đệm để tạo dung tích đón mưa lớn trong những ngày tới.

Cũng tại cuộc họp, ông Cường đề nghị Bộ Ngoại giao tăng cường điện đàm, trao đổi với các nước xung quanh để thông báo về cơn bão và đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân Việt Nam vào tránh bão đảm bảo an toàn.

Ngay trong sáng nay, Bộ NN-PTNT đã lập 2 đoàn đi kiểm tra, đôn đốc phòng chống bão số 3 tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/van-con-34-tau-voi-94-ngu-dan-trong-vung-nguy-hiem-bao-so-3-984362.html