'Vẫn còn 2 trận cơ mà...'

Sau trận thua ngược Iraq 2-3 ở Asian Cup 2019, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã dành nhiều lời động viên cho các cầu thủ khi trở về khách sạn ở Abu Dhabi. Ông thầy người Hàn Quốc cũng nhắc nhở học trò tuân thủ quy định hạn chế sử dụng mạng xã hội, bởi lo ngại các tuyển thủ bị phân tâm trước những 'làn sóng' bình luận không hay về 'lỗi lầm' của từng người.

Sau trận thua ngược Iraq 2-3 ở Asian Cup 2019, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã dành nhiều lời động viên cho các cầu thủ khi trở về khách sạn ở Abu Dhabi. Ông thầy người Hàn Quốc cũng nhắc nhở học trò tuân thủ quy định hạn chế sử dụng mạng xã hội, bởi lo ngại các tuyển thủ bị phân tâm trước những "làn sóng" bình luận không hay về "lỗi lầm" của từng người.

HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo.

Xưa kia, và bây giờ vẫn thế. Khi chiến thắng, các tuyển thủ được tung hô như những anh hùng. Ngược lại, ai cũng có thể trở thành tội đồ. Dự cảm được điều đó, khi phát biểu trước báo giới sau trận thua, HLV Park không quy trách nhiệm cho cá nhân nào. Vậy mà, đã có những trích dẫn sai nội dung, khiến người hâm mộ lầm tưởng rằng ông không dũng cảm...

Đáng tiếc cho trận thua, song cũng đáng trách vì những góc nhìn không công tâm về những nỗ lực tột bậc của thầy trò HLV Hang-seo. Một trong 2 cầu thủ có trang cá nhân bị "ném đá" nhiều nhất trong 20 giờ qua là Hà Đức Chinh thú nhận "chúng tôi không lên mạng đọc bình luận sau trận Iraq". Tiền đạo này cũng cho biết, khi về khách sạn, HLV Park Hang-seo đã nhắc nhở mọi người quên đi thất bại và hướng sự tập trung cho trận gặp Iran. "Thầy Park dặn mọi người còn hai trận đấu nữa để cố gắng mà. Cả đội sẽ khắc phục những sai lầm trong trận đấu vừa qua để cải thiện cách chơi trước Iran", Chinh kể.

Cũng mừng là những chỉ trích thiểu số so với tình yêu của hàng triệu người hâm mộ dành cho ĐT Việt Nam. Giới am hiểu bóng đá và có tình yêu đích thực với bóng đá đa số có nhận định công bằng hơn. Ở góc độ chuyên môn, chính HLV Srecko Katanec của ĐT Iraq trong cuộc họp báo sau trận đấu cũng thể hiện sự tôn trọng dành cho ĐT Việt Nam: "Tôi đã lường trước một trận đấu khó khăn, nhưng không ngờ khốc liệt đến thế".

Nên nhớ rằng, cũng chính ĐT Việt Nam, những thành viên ấy, ông thầy ấy quá khứ không xa đã tạo nên những cơn sóng tự hào cho dân tộc. Hãy hiểu rằng, từng cá nhân ấy còn nhiều việc phải làm cho niềm tự hào đó kéo dài thêm. Phải biết thông cảm và chờ đợi, bởi nói như thầy Park" "hãy còn 2 trận cơ mà...".

B.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_200887_-van-con-2-tran-co-ma-.aspx