Vận chuyển trái phép gần 7.000 bao thuốc lá ngoại

Ngày 24/6, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép gần 7.000 bao thuốc lá ngoại qua biên giới.

Đối tượng Dương khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho một người Trung Quốc để lấy tiền công.

Đối tượng Dương khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho một người Trung Quốc để lấy tiền công.

Theo đó, vào 4h ngày 24/6, tại khu vực Mốc 1364 (2)+ 200 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, Tổ TTKS Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện 1 chiếc xe ô tô hành trình từ bờ sông biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, trên xe chở theo 13 thùng bìa carton, bên trong các thùng chứa thuốc lá điếu, nhãn hiệu nước ngoài, tổng số gần 7.000 bao. Đối tượng điều khiển xe là Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1981, trú tại thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái. Bước đầu, Dương khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho 1 đối tượng người Trung Quốc để lấy tiền công.

Tang vật thu giữ gần 7.000 bao thuốc lá điếu tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, củng cố hồ sơ vụ việc và bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Dương cho Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/202006/van-chuyen-trai-phep-gan-7000-bao-thuoc-la-ngoai-2488919/