Vận chuyển trái phép chất ma túy, tông thẳng vào Công an

Đối tượng phạm tội vận chuyển trái phép ma túy ngày càng manh động và liều lĩnh. Để ma túy ngay dưới chân, thấy động sẽ hạ kính xe vứt ra ngoài. Còn bị lộ thì lao thẳng ô tô vào công an để thoát thân.

Chiếc xe mà đối tượng dùng để vận chuyển ma túy trái phép

Chiếc xe mà đối tượng dùng để vận chuyển ma túy trái phép

Công an huyện Sìn Hồ phối hợp với Công an TP.Lai Châu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án ma túy thu giữ 4 bánh Hêrôin. Điều đáng nói ở đây, đối tượng vận chuyển ma túy rất liều lĩnh và manh động. Khi bị tổ công tác Công an huyện Sìn Hồ ra tín hiệu dừng xe, phát hiện mình bị lộ, đối tượng đã lao thẳng ô tô vào tổ công tác, hất văng 1 trinh sát ma túy qua nắp capo hòng thoát thân. Tuy nhiên, sau quá trình truy đuổi gần 30km, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng.

Khoảng 10h45’, ngày 13/11/2020, Tổ công tác Cơ quan CSĐT, Công an huyện Sìn Hồ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Tà Ghênh, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ. Đến Km26, tỉnh lộ 129, phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova màu bạc, BKS 25A – 006.94 chạy theo hướng Sìn Hồ - TP.Lai Châu có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã lập chốt chặn và ra tín hiệu dừng xe. Lái xe không chấp hành hiệu lệnh và tăng ga lao thẳng vào tổ công tác, hất văng 1 trinh sát ma túy qua nắp capo trốn chạy. Tổ công tác buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên và bắn cảnh cáo. Đồng thời, dùng phương tiện đuổi theo đối tượng và báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ.

Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết: “Nhận được báo cáo, Ban giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, huy động lực lượng truy bắt, chốt chặn, kiên quyết không để đối tượng trốn thoát hoặc khống chế con tin để uy hiếp lực lượng chức năng”.

Sau quãng đường hơn 1km bỏ chạy, đối tượng đã hạ kính chắn gió vứt một túi vải màu đỏ chứa 4 bánh hêrôin xuống đường và tiếp tục tháo chạy. Thật không may, do lực ném không đủ mạnh nên bọc ma túy vẫn nằm trên phía ta luy dương. Tổ công tác đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường và tiếp tục truy đuổi đối tượng.

Đến bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài, TP.Lai Châu, đối tượng tiếp tục không chấp hành tín hiệu dừng xe của tổ công tác Công an thành phố. Chạy thêm 1 quãng đường, chiếc xe bị thủng lốp, đối tượng tiếp tục mở cửa xe bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Bước đầu, đối tượng khai nhận tên Hoàng Văn Hiến, sinh năm 1991, ở Tổ 4, TT.Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Hoàng Văn Hiến

Tổ công tác đã đưa Hiến về nhà văn hóa bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài tiến hành lập biên bản sự việc. Bước đầu, Hiến khai nhận: “Cách đây mấy tháng, tôi từng lên Sìn Hồ đánh sóc đĩa. Tại sới bạc, tôi có quen một thanh niên khoảng 28 – 29 tuổi, không rõ tên, địa chỉ. Sau đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại để liên lạc. Cách đây 4 ngày, tôi có điện thoại cho một người ở Cao Bằng, qua trao đổi người đó đặt mua của tôi 4 bánh Hêrôin với giá 150 triệu đồng/bánh. Sau đó, tôi đã điện thoại cho người tôi quen ở sới bạc huyện Sìn Hồ để đặt mua 4 bánh Hêrôin với giá 100 triệu/bánh. Ngày 12/11, tôi bắt xe khách lên Lai Châu đến huyện Tam Đường thuê xe ô tô tự lái lên huyện Sìn Hồ mua ma túy. Trên đường trở về thì bị Công an phát hiện, truy bắt”.

Tại hiện trường, chiếc xe Toyota Innova đối tượng sử dụng để vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị nổ lốp. 4 vết đạn bắn vào phía sau khung xe. Sau khi điên cuồng phóng xe trên quãng đường gần 30km để thoát thân, xe chạy vào ngõ cụt bản Gia Khâu 1 buộc đối tượng phải tra tay vào còng.

Theo Trung tá Vương Trung Dũng – Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu: “Khi gặp lực lượng chức năng, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà kiên quyết lao thẳng vào tổ công tác. Mặc dù, tổ công tác đã sử dụng súng quân dụng để bắn chỉ thiên và bắn cảnh cáo nhưng đối tượng vẫn kiên quyết không dừng xe mà tiếp tục bỏ chạy. Thủ đoạn của đối tượng là để gói ma túy ngay ở chân mình, khi bị truy đuổi thì hạ kính xe vứt ra ngoài nhằm trốn tránh sự liên quan đến việc vận chuyển ma túy. Khi lên Lai Châu, đối tượng không dùng phương tiện cá nhân mà đi thuê ô tô tại showroom để tránh sự nghi ngờ của lực lượng chức năng. Khi bị phát hiện thì kiên quyết chống trả đến cùng. Đối tượng không mang theo giấy tờ tùy thân và vứt điện thoại liên lạc trên đường chạy trốn”.

Qua điều tra ban đầu, Hoàng Văn Hiến đã từng có một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và có một tiền án về tội cướp tài sản.

Cũng trong những ngày qua, Công an tỉnh Lai Châu đã liên tiếp phá 4 chuyên án ma túy thu giữ 10 bánh Hêrôin; hơn 4 kg nhựa thuốc phiện. Điều đó cũng cho thấy, tội phạm ma túy vẫn đang thường xuyên hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh.

VNews

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-tong-thang-vao-cong-an-20201118190916485.htm