Vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vẫn rất 'nóng'

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa trở lên trầm lắng nhưng tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vào Việt Nam vẫn còn diễn biến phức tạp...

Hình ảnh minh họa.

Hình ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, những tháng đầu năm 2020, lực lượng chống buôn lậu hải quan đã chủ trì, phối hợp bắt giữ hơn 30 vụ, thu giữ 3,23 kg heroin, 17,9 kg cần sa, 3,1 kg thuốc phiện, 94,5 kg và 90.071 viên ma túy tổng hợp, 5 kg ketamine…

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh, phòng chống ma túy đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, lực lượng điều tra chống buôn lậu trong toàn ngành đã tiến công vào nhiều điểm nóng, đường dây, ổ nhóm ma túy, hàng giả, hàng lậu, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc lớn, phức tạp góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

"Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/6/2020, toàn Ngành đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 8.681 vụ, trị giá hàng vi phạm ước 1.685,3 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước đạt 304,7 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan ra quyết định khởi tố 18 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 56 vụ".

Điển hình, ngày 25/1/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang 03 đối tượng vận chuyển hơn 13 kg ma túy, 1.000 viên thuốc lắc, 50 triệu đồng, 10.500 USD.

Ngày 15/2/2020, Cán bộ chiến sĩ của Đồn biên phòng Pò Mã và Đội nghiệp vụ Hải quan Nà Nưa đang thực hiện nhiệm vụ trực ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 tại khu vực đường tuần tra đã phát hiện có một số đối tượng nam giới đang vác trên vai các thùng carton có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng đã vứt lại các thùng carton và chạy ngược về hướng biên giới của Trung Quốc, do địa hình hiểm trở, tổ công tác đã không bắt giữ được các đối tượng trên. Tại hiện trường, qua kiểm tra sơ bộ tổ tuần tra phát hiện trong thùng là mặt hàng khẩu trang y tế (tổng số lượng là 7.500 chiếc khẩu trang y tế). Hàng mới chưa qua sử dụng, do Việt Nam sản xuất.

Ngày 29/2/2020 tại Bản Phát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đồn Biên Phòng cửa khẩu Lóng Sập chủ trì phối hợp với phòng Phòng Chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập phát hiện 02 đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển mua bán chất ma túy, tang vật thu giữ khoảng 600 viên ma túy tổng hợp.

Đơn vị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang theo quy định của pháp luật và Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/3/2020, tại vùng biển Vịnh Bắc bộ, Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phát hiện đối tượng quốc tịch Indonesia là thuyền trưởng cùng 21 thuyền viên người nước ngoài (12 người Indonesia, 06 người Myanma và 03 người Đài Loan) có hành vi sang mạn hàng hóa trái phép.

Theo khai báo của thuyền trưởng, trên tàu vận chuyển 8.549 kiện (thùng) thuốc lá các loại từ cảng Cái Lân – Quảng Ninh đến cảng đã định sẵn. Trên đường hành trình thuyền trưởng tàu nhận được điện thoại chỉ đạo đưa tàu đến tọa độ được thông báo để thả trôi và cho các xuồng cao tốc cập mạn để bốc 2.000 kiện thuốc lá ra khỏi tàu, hiện trên tàu còn khoảng 6.550 kiện thuốc lá các loại.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản chứng nhận ban đầu, đồng thời sai áp phương tiện về vùng neo an toàn để tiến hành làm việc.

Ngày 07/5/2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ trì phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng vận chuyển trái phép 16 bánh (5,28 kg) Heroine.

Ngày 20/6/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì xác lập chuyên án, bắt giữ 05 đối tượng, khám xét nơi ở thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, 53,3 kg ma túy đá, 01 khẩu súng ngắn, 01 hộp tiếp đạn.

Ngày 29/6/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp đấu tranh, bắt giữ 04 đối tượng vận chuyển 54 bánh heroin.

Anh Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/van-chuyen-trai-phep-cac-chat-ma-tuy-qua-bien-gioi-van-rat-nong-533432.html