Vận chuyển trái phép 35.000 lít dầu DO

Ngày 9/9, trong khi làm nhiệm vụ tại vùng biển giáp ranh giữa thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), Tổ công tác của Cảnh sát biển Vùng 1 kiểm tra tàu sắt không số hiệu do ông Đào Ngọc Tùng (36 tuổi, quê Hải Phòng) làm đại diện và trên tàu còn có 2 thuyền viên. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Quá trình kiểm tra, phát hiện tàu chở 35.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp lệ. Đồng thời tàu cũng không có hồ sơ phương tiện, các thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Ông Tùng khai, số dầu trên được mua từ một tàu nước ngoài không rõ số hiệu tại vùng biển Long Châu (Hải Phòng), đang trên đường chở vào bờ thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tàu chở 35.000 lít dầu do cảnh sát biển tạm giữ. Ảnh do Cảnh sát biển Vùng 1 cung cấp

Tàu chở 35.000 lít dầu do cảnh sát biển tạm giữ. Ảnh do Cảnh sát biển Vùng 1 cung cấp

Hiện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/201909/van-chuyen-trai-phep-35000-lit-dau-do-2453826/