Vận chuyển trái phép 3.000 viên ma túy tổng hợp

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Phòng phòng chống tội phạm và ma túy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một đối tượng người Lào có hành vi vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới xâm nhập trái phép vào Việt Nam.

Khoảng 11h 30 ngày 21-8, tại km 79+800 Quốc lộ 46 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy cùng với lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Phoong Xồng (29 tuổi), trú tại huyện Xay Chăm Bon, tỉnh Bolykhamxay (Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án

Tại hiện trường, Tổ công tác thu giữ 15 gói màu xanh đựng 3.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận vận chuyển số lượng ma túy trên vượt biên giới sang Việt Nam bán kiếm lời.

Hiện Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy đang hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý.

Đ.T

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/van-chuyen-trai-phep-3000-vien-ma-tuy-tong-hop/779274.antd