Vận chuyển thuốc lá lậu

Lúc 3 giờ ngày 11-8, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 30 thuộc địa phận thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Đồng Tháp, phát hiện xe ô-tô khách BKS 66B-002.20, do Trịnh Cuối Giống (36 tuổi), ngụ thị xã Hồng Ngự điều khiển, vận chuyển 3.300 gói thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Thanh Bình điều tra theo thẩm quyền.

Chống người thi hành công vụ

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý vụ chống người thi hành công vụ. Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9-8, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, đồng chí Đại úy Đặng Trung Kiên (thành viên tổ công tác Y6/141) phát hiện ô-tô BKS 35C-076.88 do Trần Mạnh Thịnh (SN 1974, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy, va chạm làm đồng chí Kiên ngã xuống đường và bị bánh xe chèn qua đùi. Tổ công tác đã truy đuổi, đến đường 800A thuộc địa phận phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy thì dừng được xe, bắt giữ đối tượng.

Trộm cắp trong ký túc xá

Ngày 12-8, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi trộm tài sản. Theo đó, tại ký túc xá Trường đại học Thủy Lợi cơ sở 2, phường An Thạnh, thị xã Thuận An (Bình Dương), Nguyễn Văn Minh, 19 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, trèo rào vào bên trong lấy trộm xe máy, bị bảo vệ phát hiện, bắt giữ. Qua làm việc, đối tượng Minh khai nhận đã cùng Lê Nguyễn, 19 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, sinh viên của nhà trường, thực hiện nhiều vụ trộm xe máy trong ký túc xá rồi bán lấy tiền, chia nhau tiêu xài.

Mua bán dầu trái phép trên biển

Chiều 12-8, cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đang hoàn tất các thủ tục để xử lý hai tàu cá về hành vi mua dầu trái phép.

Trước đó, ngày 10-8, trong quá trình tuần tra, lực lượng nghiệp vụ Biên phòng Cà Mau phát hiện hai tàu cá (BT 98838 TS và BT 98938) của ông Nguyễn Công Khanh (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) chở dầu với số lượng lớn nhưng thuyền trưởng hai tàu không trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Thời điểm bị phát hiện, trên hai tàu cá đang chở hơn 9.000 lít dầu.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37296402-van-chuyen-thuoc-la-lau.html