Vận chuyển sản phẩm động vật bẩn, tài xế bị phạt 70 triệu đồng

Sáng ngày 24/11, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy hơn 5,5 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc bốc mùi hôi thối,vừa bị bắt giữ.

Sáng ngày 24/11, tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy 5,5 tấn da và mỡ động vật bốc mùi hôi thối. Đây là lô hàng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngoài ra, tài xế vận chuyển số hàng nói trên là Lê Cao Tiến (trú tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã bị lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 70 triệu đồng.

Hơn 5,5 tấn nội tạng động vật hôi thối, cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy.

Trước đó, vào hồi 9h sáng ngày 21/11, tổ công tác đặc biệt thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành bắt giữ xe ô tô BKS: 51D - 058.49 kéo theo rơ moóc BKS: 51R - 176.59, vận chuyển 5,5 tấn nội tạng và mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối.

Theo lời khai của lái xe Lê Cao Tiến, số sản phẩm động vật này được thu gom ở các tỉnh phía Bắc, đưa vào miền Trung để tiêu thụ.

Phi Long

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-tinh-van-chuyen-san-pham-dong-vat-ban-tai-xe-bi-phat-70-trieu-a307463.html