Vận chuyển rác thải tồn đọng ở Phượng Thành đi nơi khác xử lý

Sau hơn 1 tháng đưa bãi rác Phượng Thành (xã Đức Hòa) vào hoạt động trở lại, trước yêu cầu xử lý rác tồn đọng ngày càng lớn, UBND huyện Đức Thọ chính thức hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh vận chuyển đi xử lý.

Rác thải được máy múc vào xe thùng chuyên dụng và đi qua bàn cân để biết khối lượng chính xác trước khi đưa đến nơi xử lý

Hiện lò đốt rác ở bãi rác Phượng Thành trung bình mỗi ngày đốt hơn 10 tấn rác. Tuy nhiên, do lượng rác tồn đọng từ nhiều năm trước và đang trong giai đoạn phân hủy nên không thể xử lý triệt để theo phương pháp đốt, dẫn đến nguy cơ tiếp tục gây ô nhiễm môi trường là không thể tránh khỏi.

Do số lượng rác thải tồn đọng quá lớn và yêu cầu di dời trong thời gian sớm nhất nên đơn vị thi công phải sử dụng cả xe đầu kéo để vận chuyển rác đi xử lý cho kịp tiến độ

Việc UBND huyện Đức Thọ ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh đưa rác đi xử lý giúp một số địa phương lân cận xã Đức Hòa, đặc biệt là thị trấn Đức Thọ (nơi không còn đất trống làm điểm tập kết rác tạm) giải quyết tình trạng rác thải sinh hoạt "tràn" ra đường những ngày gần đây.

Bãi rác Phương Thành "quá tải" khiến thị trấn Đức Thọ bị rác "bao vây"

Theo cam kết, mỗi ngày Công ty TNHH một thành viên Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh sẽ vận chuyển hơn 10 tấn rác thải. Dự kiến trong 15 ngày (kể từ ngày 5/7/2018), toàn bộ lượng rác tồn đọng ở bãi rác Phượng Thành sẽ được vận chuyển đi xử lý.

Đức Thiện

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ban-doc-viet/van-chuyen-rac-thai-ton-dong-o-phuong-thanh-di-noi-khac-xu-ly/157783.htm