Vận chuyển ma túy

Ngày 18-4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt một đối tượng nữ vận chuyển ma túy đá.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17-4, tổ công tác làm nhiệm vụ tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình kiểm tra xe khách BKS 12B-004.85, phát hiện và bắt giữ đối tượng Phạm Thị Dung (SN 1986, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), thu giữ 3 kg ma túy đá đang được vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

* Hồi 12 giờ 45 phút ngày 18-4, tại Km số 5, quốc lộ 279 thuộc bản Ca Hâu, xã Na Ư (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, bắt giữ hai đối tượng là Vừ A Cống và Vừ A Súa (trú bản Po Mậu, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ một bánh hê-rô-in, bốn điện thoại di động và một xe máy.

Tai nạn giao thông

Khoảng 5 giờ ngày 18-4, tại khu vực ngã ba Đọ trên quốc lộ 10 (thuộc xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), ô-tô khách BKS 76B-002.88 do lái xe Cao Tấn Hoàng (SN 1977) trú tại tỉnh Quảng Ngãi điều khiển va chạm mạnh với ô-tô chở gạch BKS 34C-121.33 do lái xe Nguyễn Đình Được (SN 1989) trú tại huyện Chí Linh (tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Hậu quả, xe chở gạch lật nghiêng xuống đường, xe khách giường nằm bẹp dúm phần đầu. Hành khách đập cửa thoát ra ngoài kịp thời, cho nên không có thương vong về người.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Kỷ luật Đại úy cảnh sát giao thông

Chiều 18-4, đại diện Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết, vừa tổ chức cuộc họp, thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về Đảng và chính quyền đối với Đại úy Trần Hoàng Huy, cán bộ Đội cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động (thuộc Công an huyện Thới Bình). Trước đó vào tối 15-1, sau khi nhậu với bạn, ông Bùi Văn Giang (40 tuổi, ngụ xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) đi xe máy đến cầu Kênh 6 (xã Tân Bằng, huyện Thới Bình). Sau đó, ông Giang đậu xe gần cầu, đến tổ tuần tra giao thông Công an huyện Thới Bình xin được dắt xe qua trạm. Lực lượng làm nhiệm vụ không cho và kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả cho thấy, nồng độ cồn của ông Giang là 0,546 mg/lít khí thở, cho nên tổ tuần tra lập biên bản, tạm giữ phương tiện. Ông Giang không chấp hành và xảy ra cự cãi với Đại úy Huy. Sau khi bị xô ngã, Đại úy Huy mất bình tĩnh, dùng chân đạp vào vùng ngực khiến ông Giang ngất xỉu và nhập viện điều trị.

Bắt cán bộ thuế lừa đảo

Ngày 18-4, Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố và bắt giam Lê Đình Thiện, SN 1971, là cán bộ Chi cục Thuế TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo tin ban đầu, từ tháng 1 đến tháng 4-2018, Thiện đã tìm mua sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, rồi dùng để thế chấp vay tiền và mua bán đất với người khác. Thiện khai nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn ba tỷ đồng.

Rơi từ tầng 12, một công nhân chết

Khoảng 13 giờ ngày 18-4, anh Trần Văn Long (SN 1996, trú tại tỉnh Quảng Nam) bị rơi khi đang làm việc phía bên trong thang máy của công trình khách sạn Blue Hotel đang xây dựng (địa chỉ số 59 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Bàn giao súng săn, súng tự chế

Ngày 18-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Bá Thước và huyện Cẩm Thủy vừa bàn giao 559 khẩu súng săn, súng tự chế cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa để tiêu hủy.

Từ năm 2017 đến nay, Công an huyện Bá Thước đã tiếp nhận 132 khẩu súng săn, 286 súng bắn hơi cồn, 60 nòng súng và nhiều vũ khí, hung khí thô sơ khác; Công an huyện Cẩm Thủy thu gom được 71 khẩu súng tự chế và một số vũ khí, hung khí thô sơ. Số lượng vũ khí, hung khí trên được bàn giao cho đơn vị chức năng để tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/36134802-van-chuyen-ma-tuy.html