Vận chuyển ma túy thuê, kẻ lĩnh án tử, người ngồi tù suốt đời

Vận chuyển ma túy thuê từ Lào về Việt Nam, Đặng Thái Long (45 tuổi) bị tòa tuyên án tử, nữ đồng phạm với Long lĩnh bản án chung thân.

Ngày 24/4, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên tổng mức hình phạt chung là tử hình đối với bị cáo Đặng Thái Long (45 tuổi, trú tại TP Hà Nội) về hai tội vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, bị cáo Bùi Thị Thủy (43 tuổi, cùng trú TP Hà Nội) bị tuyên phạt tù chung thân.

Hai bị cáo Long và Thủy tại tòa.

Hai bị cáo Long và Thủy tại tòa.

Theo cáo trạng, giữa tháng 9/2019, Long, Thủy đến Đà Nẵng và ở nhờ nhà người bạn trên đường Nguyễn Hiền. Nhận điện thoại của người tên Hiếu (làm ăn bên Lào), tối ba hôm sau, Long bắt xe sang Lào để vận chuyển ma túy về cho Nguyễn Kim Thắng (SN 1985, trú TP Hà Nội).

Đến nơi, Long được Hiếu giao 39 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 4kg và khoảng 3.000 viên thuốc lắc. Sau đó Long nhận thêm 165 viên hồng phiến mang về cho Thắng.

Để ngụy trang, Long mua 6 nồi cơm điện, dùng tua-vít mở phần đáy nồi và cho ma túy vào trong. 6 nồi cơm điện này được gửi về Việt Nam thông qua xe khách, còn Long đặt vé máy bay về Đà Nẵng.

Khi xe về đến Đà Nẵng, Long nhờ Thủy ra nhận. Thủy biết trong nồi cơm điện có chứa ma túy song vẫn đồng ý. Khi đang nhận được 2 nồi và đang mang các nồi còn lại, Thủy bị cảnh sát bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Long khai vận chuyển thuê ma túy cho Thắng với tiền công 295 triệu đồng. Trước đó, anh ta đã 4 lần vận chuyển “hàng trắng” cho Thắng từ Lào về Việt Nam.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/van-chuyen-ma-tuy-thue-ke-linh-an-tu-nguoi-ngoi-tu-suot-doi-282622.html