Vận chuyển ma túy để trả nợ, con bạc lãnh án chung thân

Trong lần đánh bạc tại Campuchia, bị cáo Dương vay nợ 60 triệu đồng nhưng sau đó không có tiền trả. Dương chấp nhận vận chuyển ma túy thuê cho chủ nợ để gạt nợ và kiếm tiền tiêu xài.

Theo hồ sơ, trưa ngày 22/2/2020 tại đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, bị cáo Đinh Xuân Dương đang điều khiển xe máy có treo túi có 2 bịch bách ở cổ xe. Lực lượng công an dừng xe kiểm tra đột ngột thì phát hiện, một túi có chứa 2 bịch bột trắng. Kết quả giám định cho thấy đây là ma túy ở thể rắn.

Bị cáo Dương tại Tòa.

Bị cáo Dương tại Tòa.

Dương khai, cuối năm 2019 Dương sang sòng bài Campuchia đánh bạc nhưng thua trắng tay sau đó vay một người tên Bình (chưa rõ lai lịch) 60 triệu đồng và tiếp tục chơi bài hết không có tiền trả.

Bình đề nghị Dương vận chuyển ma túy về Việt Nam cho các đầu mối thì sẽ được gạt tiền nợ và trả công mỗi lần 20 triệu đồng, Dương đồng ý ngay.

Dương khai nhận đã vận chuyển các lần giao cho đầu mối vào ngày 12/2/2010 và 18/2/2020, lần cuối cùng đi giao thì bị lực lượng công an phát hiện.

Tổng số ma túy Dương vận chuyển hơn 700 gam. Với hành vi trên, TAND TP HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương mức án tù chung thân.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/van-chuyen-ma-tuy-de-tra-no-con-bac-lanh-an-chung-than-75525.html