Vận chuyển lượng lớn hạt óc chó, ngô chiên mật ong không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Giang vừa phát hiện và bắt lô lương thực, thực phẩm nhập lậu hơn 400 kg là hạt óc chó và ngô chiên mật ong.

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hà Giang cho biết, Đội QLTT số 1 vừa tiến hành khám xe ô tô nhãn hiệu FOTON biển kiểm soát: 23H- 00110 do ông Hà Văn Nam sinh năm 1992 trú tại địa chỉ Tổ 01, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đang vận chuyển hàng hóa để đi tiêu thụ.

 Lượng lớn hạt óc chó, ngô chiên mật ong không rõ nguồn gốc. Ảnh: Cục QLTT Hà Giang

Lượng lớn hạt óc chó, ngô chiên mật ong không rõ nguồn gốc. Ảnh: Cục QLTT Hà Giang

Bằng biện pháp nghiệp vụ tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe có chở 23 thùng ngô chiên mật ong (tổng trọng lượng 230kg) và 08 bao quả óc chó (tổng trọng lượng 210 kg) toàn bộ số hàng hóa trên có chữ bằng tiếng ngoài.

Ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng, tổng số hàng hóa là 440kg với tổng giá trị hàng hóa hơn 20 triệu đồng do ông Hà Văn Nam có địa chỉ Tổ 01, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang làm chủ.

Làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng, ông Hà Văn Nam khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua tại địa bàn Thành phố Lào Cai và không có hóa đơn chứng từ liên quan. Ngay sau khi xác minh, Đội QLTT đã ra quyết định tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, với một thị trường hạt óc chó sôi động như hiện nay thì đây chính là thời điểm cũng như địa điểm thích hợp để các sản phẩm hạt óc chó Trung Quốc giả, kém chất lượng dễ dàng trà trộn thành các mặt hàng cao cấp với giá thành lên đến tiền triệu. Những loại này thường là đã được qua xử lý sao cho giống hạt óc chó Mỹ hoặc trông thơm ngon, hấp dẫn nhất có thể từ ngoại hình lẫn hương vị.

Nguy hiểm hơn, đối với các sản phẩm nhân hạt đã tách vỏ thì chỉ cần ngâm hạt vào trong hóa chất để hạt có thể bảo quản được lâu mà không bị mốc đồng thời có một mùi vị tuyệt vời khiến ai dùng cũng thích đến kỳ lạ.

Còn đối với các sản phẩm hạt chưa tách vỏ thì chỉ cần rửa sạch, tẩy trắng và mài nhẵn lớp sần sùi trên vỏ quả là có thể tung ra bán trên thị trường với giá cao ngất ngưởng. Thông thường dòng óc chó Chandler của Mỹ là được làm giả nhiều nhất với ngoại hình có nét tương đồng lên đến 95% khiến nhiều người tiêu dùng bị đánh lừa và tin mua. Do đó, để đảm bảo an toàn nhất người tiêu dùng nên mua những địa chỉ uy tín, tránh ham rẻ mua phải hàng giả, kém chất lượng.

An Dương

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/van-chuyen-luong-lon-hat-oc-cho-ngo-chien-mat-ong-khong-ro-nguon-goc-d185260.html