Vận chuyển lâm sản ra khỏi rừng, một người bị gỗ đè tử vong

Khi đang chuyển gỗ ra khỏi rừng, chiếc xe máy của anh Ná bị mất phanh, lao xuống dốc, khúc gỗ trên xe bị bung dây, đè lên người khiến anh Ná tử vong tại chỗ.

Chiều 31/5, ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam thanh niên bị gỗ đè tử vong. Nạn nhân là anh A Ná (người làng Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga).

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô đang xác minh nguồn gốc số gỗ mà nhóm người trên vận chuyển. Ảnh minh họa: T.T.

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô đang xác minh nguồn gốc số gỗ mà nhóm người trên vận chuyển. Ảnh minh họa: T.T.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 30/5, tại tiểu khu 279, thuộc lâm phần của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô, có một nhóm người dùng xe máy vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Khi đến đoạn đường dốc, chiếc xe máy của anh Ná bị mất phanh, lao xuống dưới.

Khúc gỗ trên xe máy bị bung dây, đè lên người khiến A Ná tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã vào hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô đang xác minh nguồn gốc số gỗ mà nhóm người trên vận chuyển.

Sự việc xảy ra tại xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, Kon Tum. Ảnh: Google Maps

Triệu Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-chuyen-lam-san-ra-khoi-rung-mot-nguoi-bi-go-de-tu-vong-post847397.html