Vận chuyển hơn 150g ma túy, thanh niên lãnh án 18 năm tù

Trên đường vận chuyển hơn 150g ma túy từ Hải Phòng về Kon Tum, khi đang chuyển tuyến tại bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng thì Lê Văn Liệt (SN 1974, quê quán, An Giang, trú tại phường Quang Trung, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bị bắt quả tang.

Tại phiên xét xử ngày 29/8,TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Liệt 18 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm bốc vác tại bến xe TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Lê Văn Liệt có quen biết với một người nghiện ma túy tên Hải (chưa rõ nhân thân lai lịch). Ngày 13/01/2018, người này thuê Liệt vận chuyển ma túy từ thành phố Hải Phòng đến bến xe Kon Tum với giá tiền công 8 triệu đồng. Thấy tiền công “béo bở” nên bị cáo liền đồng ý.

Một tuần sau, Liệt gặp và nhận trước từ Hải 4 triệu đồng cho tiền công vận chuyển, số tiền còn lại sẽ nhận đủ sau khi giao đủ hàng như đã trao đổi. Sau khi nhận tiền, Liệt đến bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng rồi chuyển xe đi tiếp đến TP.Hải Phòng.

Đến 6h ngày 21/01/2018, vừa đặt chân đến bến xe Hải Phòng, theo số điện thoại mà tên Hải cho, Liệt liên lạc với một người phụ nữ lạ mặt để nhận hàng. Một lúc sau, một người phụ nữ bịt mặt tới, yêu cầu Liệt liên lạc chị Nguyễn Thị Vân (vợ của Liệt) chuyển tiền qua cho Vân.

Cùng lúc đó, tại Kon Tum, một người phụ nữ khác (Vân không quen biết) hẹn gặp đưa cho Vân 20 triệu đồng để chuyển tiền cho Liệt. Khi thấy số tiền lớn, mặc dù thắc mắc, nhưng do tin lời chồng mượn tiền để đánh bạc nên Vân hỏi xin người phụ nữ này 1 triệu đồng để nuôi con rồi làm thủ tục chuyển 19 triệu cho bị cáo. Về phần Liệt nhận được tiền xong, giao ngay cho người phụ nữ kia.

Bị cáo Lê Văn Liệt

Đến 14h cùng ngày, Người phụ nữ lúc nãy mang tới một thùng cát tông chứa “hàng” giao cho Liệt mang về Kon Tum giao cho Hải. Nhận hàng xong, bị cáo lên xe quay lại Đà Nẵng và dự định sẽ tiếp tục đi về Kon Tum để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi vừa về đến bến Đà Nẵng, đối tượng Lê Văn Liệt đã bị lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an quận Cẩm Lệ (Công an Đà Nẵng) bắt quả tang về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Số ma túy thu giữ được là hơn 150g (loại Heroin).

Tại phiên tòa xét xử các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố của đại diện VKS. Liệt cũng đã ăn năn, thành khẩn khai báo mọi hành vi của mình. Khi HĐXX hỏi bị cáo có biết trong thùng là hàng gì không? Liệt khai nhận: “Bị cáo nghĩ là ma túy vì Hải có tiêm chích ma túy, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Số tiền công họ trả lớn, nên bị cáo nhận lời chuyển tiền mua ma túy và vận chuyển ma túy cho họ”.

Trong bản cáo trạng, VKS truy tố Lê Văn Liệt về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, sau quá trình xét hỏi, trên cơ sở chứng cứ, lời khai của bị cáo, đại diện VKS phát điểm quan điểm luận tội đã thay đổi tội danh của bị cáo chuyển từ tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” sang “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đồng thời, VKS đề nghị HĐXX xét xử Lê Văn Liệt 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với nhận định: Lê Văn Liệt biết rõ Hải mua bán ma túy nhưng vẫn giúp sức chuyển tiền mua bán ma túy và nhận vận chuyển khối lượng hơn 150g ma túy từ Hải Phòng về Kon Tum. Hành vi của bị cáo phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với vai trò giúp sức.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, trên cơ sở xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, yêu cầu của người bị hại cũng như đề xuất của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Văn Liệt 18 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với những người chưa rõ lai lịch, địa chỉ như tên Hải, người phụ nữ tại Kon Tum chuyển tiền cho bị cáo và người phụ nữ giao hàng cho bị cáo cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Mộc Lan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/van-chuyen-hon-150g-ma-tuy-thanh-nien-lanh-an-18-nam-tu-58689.html