Vận chuyển gỗ lậu ở Quảng Nam: 'Nóng' thời điểm cuối năm

Tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trong thời điểm cuối năm luôn diễn biến phức tạp, do vậy thời gian này các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam đã tăng cường tuần tra nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép.

Trạm CSGT Thăng Bình phát hiện xe khách chở hơn 40 bộ giường gỗ thành phẩm không có hóa đơn, chứng từ.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán do Giám đốc Công an (CA) tỉnh Quảng Nam phát động, những ngày qua, lực lượng chức năng CA tỉnh thay phiên túc trực, chốt chặn 24/24 giờ tại các “điểm nóng” đường đi của gỗ lậu nhằm quản lý, ngăn chặn, không cho gỗ lậu lén lút về xuôi. Qua đó, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu được các ngành chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cụ thể, từ nguồn tin báo của quần chúng, sau nhiều giờ mai phục, lúc 2 giờ 30 ngày 15-1, tại khu vực suối Nước Trẻo (TT Khâm Đức, H. Phước Sơn, Quảng Nam), lực lượng Kiểm lâm của BQL Rừng phòng hộ Đắk Mi phối hợp với CAH Phước Sơn bắt quả tang ô-tô khách BKS 47B-009.98 do lái xe Hồ Thanh Nga (1978, trú H. Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển vận chuyển 9 phách gỗ hộp, được cất giấu trên trần và dưới gầm xe. Qua kiểm tra đo đếm, khối lượng gỗ bị thu giữ hơn 1,5m3 gỗ vàng tâm (nhóm V). Tại cơ quan CA, Hồ Thanh Nga đã thừa nhận số gỗ trên Nga mua tại khu vực suối Nước Trẻo, khi đang chuẩn bị vận chuyển về Nghệ An tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cũng vào thời gian trên, trên tuyến sông Vu Gia (đoạn chảy qua xã Đại Đồng, H. Đại Lộc), tổ công tác Phòng Cảnh sát đường thủy CA tỉnh Quảng Nam phát hiện 1 thuyền máy di chuyển từ hướng thượng nguồn xuống có vận chuyển gỗ lậu. Thoáng thấy lực lượng chức năng, đối tượng điều khiển thuyền nhanh chóng chặt đứt dây buộc gỗ 2 bên thành ghe rồi điều khiển phương tiện tẩu thoát giữa đêm tối. Trước tình hình đó, tổ công tác đã bảo vệ hiện trường đến khi trời sáng đã tiến hành trục vớt gỗ chìm dưới lòng sông. Qua quá trình trục vớt bước đầu xác định có khoảng 8m3 gỗ thuộc nhiều chủng loại được đối tượng vận chuyển trái phép từ thượng nguồn đưa về xuôi tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Kiểm lâm H. Đại Lộc tiếp tục xác minh, xử lý.

Trước đó, khuya ngày 9-1, tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL14E (thuộc TT Tân An, H. Hiệp Đức) thì phát hiện ô-tô BKS 92K-3463 có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận để kiểm tra. Thấy lực lượng CA, đối tượng mở cửa xe bỏ chạy. Kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện xe có cất giấu 12 phách gỗ được xác định là chò, sến, gội (thuộc nhóm IV đến nhóm VI) với khối lượng gần 3m3. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý.

Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy CA tỉnh Quảng Nam trục vớt số gỗ phát hiện trên sông Vu Gia ngày 15-1.

Ngoài những “điểm nóng” đường đi của gỗ lậu, QL1A qua địa phận tỉnh Quảng Nam cũng được lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát. Theo đó, rạng sáng ngày 12-1, khi đang làm nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát trên địa bàn H. Thăng Bình, tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình phát hiện, bắt giữ hai xe khách BKS 81B-014.82 và 81B-014.88 của nhà xe Đức Đạt chạy tuyến Gia Lai- Đà Nẵng chở hơn 40 bộ giường gỗ thành phẩm không có hóa đơn, chứng từ. Toàn bộ số gỗ này được cất giấu kín khoang hành lý của xe khách. Sau khi phát hiện vụ việc, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đồng thời tiến hành chuyển hành khách trên xe sang xe khác để không gián đoạn việc đi lại của bà con…

Thiếu tá Nguyễn Trung Phước- Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT đường bộ- đường sắt CA tỉnh Quảng Nam) chia sẻ, kể từ khi ra quân đợt cao điểm, trạm đã tăng cường lực lượng ứng trực cả ngày lẫn đêm, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm ATGT. Đặc biệt, CBCS của đơn vị đã tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, qua đó đảm bảo ATGT trên các tuyến đường cũng như góp phần đảm bảo ANTT dịp cuối năm.

Chỉ trong những ngày vừa qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu với những thủ đoạn tinh vi. Qua đó có thể thấy, dịp cuối năm tình trạng vận chuyển gỗ lậu ở cả đường bộ lẫn đường thủy ở Quảng Nam đang diễn biến rất phức tạp. Nếu các ngành chức năng không có những giải pháp căng cơ, ngăn chặn từ “gốc, cội” thì gỗ lậu vẫn tiếp tục được tuồn về xuôi.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_201291_van-chuyen-go-lau-o-quang-nam-nong-thoi-diem-cuoi-nam.aspx