Vẫn chưa thể bàn giao đúng hạn mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Mặc dù đặt mục tiêu đến hết năm 2020 sẽ bàn giao xong 100% mặt bằng xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn nhưng đến đầu năm 2021 chưa thực hiện đúng hạn.

Ngày 2/1, thông tin từ UBND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, địa phương hiện còn nhiều trường hợp thuộc xã Thủy Bằng chưa thể bàn giao mặt bằng trước mốc 31/12/2020 như mục tiêu, kế hoạch đặt ra trước đó để thực hiện dự án xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, vào ngày 25/12/2020, đoàn công tác thuộc Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế về tình hình triển khai đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn tỉnh này.

Đến đầu năm 2021 vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng sạch phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo đúng tiến độ.

Đến đầu năm 2021 vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng sạch phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo đúng tiến độ.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến cuối tháng 12/2020, tỉnh này giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công 65,6/66,4km (đạt tỷ lệ 99%), còn lại 0,8km thuộc diện tái định cư, người dân đang hoàn thiện nhà và sẽ bàn giao dứt điểm trong năm 2020.

Tỉnh này xây dựng 9 khu tái định cư và 1 nghĩa trang có tổng diện tích 13,59 hecta, đáp ứng tái định cư cho 191 hộ và di dời 228 lăng mộ. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật được tiến hành song song giữa thi công hiện trường và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Báo cáo với đoàn Công tác, Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế được triển khai rất tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai cần có kế hoạch cụ thể hơn để ngày 31/12/2020 bàn giao xong mặt bằng toàn tuyến cho các đơn vị thi công.

Mặt khác, theo Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài, bất thường vừa qua, một số hạng mục công trình trên tuyến thi công bị ảnh hưởng. Hệ thống đường công vụ nội ngoại tuyến, đặc biệt là các cầu tạm, cầu công vụ bị hư hỏng hoặc bị lũ trôi, mặt bằng công trường hư hỏng nặng.

Ban yêu cầu các nhà thầu tập trung sửa chữa, khắc phục khi thời tiết thuận lợi, đồng thời rà soát hiện trường có giải pháp xử lý, cũng như mời đơn vị bảo hiểm xác nhận thiệt hại do thiên tai; triển khai thi công các hạng mục phù hợp điều kiện thời tiết.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo các nhà thầu tăng cường thiết bị thi công, tăng ca để khi thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công bù lại hạng mục bị chậm, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra…

Mặc dù các cơ quan chức năng báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội về mục tiêu, mốc thời gian giải phóng mặt bằng xong 100% trên toàn bộ tuyến dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua Thừa Thiên - Huế vào 31/12/2020 tuy nhiên, do còn vướng một số vấn đề, thủ tục liên quan đền bù giải phóng mặt bằng tại địa bàn xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy), nên kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện đúng hạn.

Một nguyên do khiến việc bàn giao mặt bằng chưa thực hiện đúng hạn là do vấn đề, thủ tục giải phóng mặt bằng.

Được biết, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn qua Thừa Thiên - Huế có tổng chiều dài 66,4 km, với tổng mức đầu tư là 7.669 tỷ đồng.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/van-chua-the-ban-giao-mat-bang-sach-cho-du-an-cao-toc-cam-lo-la-son-dung-han-ar588650.html