Vẫn chưa tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong Làng Đại học Đà Nẵng

Ngày 29/9, một lãnh đạo phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam thông tin, hiện gia đình ông Phan Đình Tín (trú phường Điện Ngọc) vẫn chưa tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng. Như vậy, so với cam kết tháo dỡ của ông Tín đến nay đã vượt thời gian nửa tháng.

Ông Tín mới tháo dỡ một phần mái che hồ bơi. Ảnh: Ngọc Phó

Ông Tín mới tháo dỡ một phần mái che hồ bơi. Ảnh: Ngọc Phó

Như Báo Thanh tra đã thông tin về trường hợp xây dựng công trình trái phép của ông Tín trong Làng Đại học Đà Nẵng, vào ngày 30/8 vừa qua, UBND phường Điện Ngọc đã có buổi làm việc và ông Tín ký cam kết tự tháo dỡ công trình trước ngày 15/9; nếu không UBND sẽ ra quyết định cưỡng chế. Đến nay, đã vượt thời gian cam kết nhưng ông Tín chỉ tháo dỡ một phần nhỏ của công trình, còn lại các hạng mục lớn vẫn để nguyên vẹn.

Ông Trịnh Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc cho biết, đầu tháng 5/2019, khi phát hiện công trình tường rào của ông Tín xây dựng trên diện tích 930m2 đất màu ở khu phố Câu Hà, UBND phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng; yêu cầu Điện lực ngừng cấp điện và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, ông Tín không chấp hành quyết định mà tiếp tục tổ chức xây dựng thêm một số hạng mục lớn như: Nhà ở, hồ bơi, khu vui chơi...

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn cùng với UBND phường Điện Ngọc làm việc với ông Tín, được trình bày: “Diện tích đất này nằm trong khu vực được Nhà nước quy hoạch xây dựng Làng Đại học nhưng dự án bị "treo" nên ông Tín xây dựng tường rào, bể bơi... Nhận thấy việc tự ý xây dựng một số công trình này là trái pháp luật nên xin tự tháo dỡ”...

Còn nhiều hạng mục như hồ bơi, khu vui chơi, hồ cá chưa tháo dỡ. Ảnh: Ngọc Phó

Nói là vậy, ông Tín vẫn không thực hiện. Các công trình xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân.

Ngày 25/7, UBND phường Điện Ngọc tiếp tục ban hành quyết định xử phạt ông Tín 2 triệu đồng và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép bao gồm: Nhà lắp ghép, bể bơi, hồ cá, nhà gỗ, tường rào, cổng ngõ...

Đến ngày 26/7, UBND phường tiếp tục làm việc cùng ông Tín. Một lần nữa ông Tín xin tự tháo dỡ công trình, chỉ xin giữ lại phần tường rào song không được chấp nhận. Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc yêu cầu ông Tín chấp hành quyết định phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép. Nếu đến ngày 5/8 không thực hiện, UBND phường sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Dù đã hứa hẹn nhiều lần nhưng ông Tín coi thường chính quyền, không chịu thực hiện.

Vào chiều ngày 30/8, UBND phường cùng các tổ chức, đoàn thể địa phương tiếp tục có buổi làm việc với ông Tín để tuyên truyền, vận độngtự tháo dỡ công trình, nếu không sẽ công bố quyết định cưỡng chế vi phạm. Sau đó, ông Tín cam kết sẽ hoàn tất việc tháo dỡ trước ngày 15/9.

Đến ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra xử lý về trật tự đô thị của phường do Phó Chủ tịch Trịnh Văn Lượng dẫn đầu đã trực tiếp đến hiện trường ông Tín xây dựng "biệt phủ" để kiểm tra việc thực hiện tự tháo dỡ của ông, nhưng không thể vào bên trong vì cổng bị khóa kín.

Ngôi nhà ở vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Ngọc Phó

Trước sự chây ì của ông Tín, UBND thị xã Điện Bàn có Công văn số 1734/UBND gửi UBND phường Điện Ngọc về việc xử lý công trình xây dựng trái phép của ông Phan Đình Tín, nêu rõ: “Trước mắt, UBND phường khẩn trương phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn và các đơn vị liên quan yêu cầu ông Phan Đình Tín tự tháo dỡ các hạng mục công trình còn lại (tường rào, cổng ngõ, cây cối…) để bàn giao đất cho Nhà nước quản lý theo quy định hiện hành. Đến hết ngày 25/9, nếu như hộ gia đình trên không tháo dỡ dứt điểm, đề nghị UBND phường Điện Ngọc ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong khu vực này vẫn tồn tại nhiều hạng mục xây dựng quy mô như: Hồ bơi, hồ cá, sân vườn, ông Tín chỉ mới tháo dỡ các cọc sắt nhọn bảo vệ phía trên hàng rào; đồng thời, đập 4 điểm trên tường rào cao 3m và dùng lưới B40 rào chắn kỹ càng những vị trí đã đập bỏ...

Phó Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc Trịnh Văn Lượng băn khoăn không hiểu ông Tín dựa vào thế lực bảo kê nào mà chây ì tháo dỡ công trình trái phép? Chậm nhất trong tuần tới Khối Dân vận phường sẽ vận động ông Tín chấp hành tự tháo dỡ.

“Đây là lần cuối để ông Tín tự tháo dỡ. Nếu không, phường sẽ tiến hành cưỡng chế - ông Lượng nói thêm.

Ngọc Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/phan-hoi/van-chua-thao-do-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-trong-lang-dai-hoc-da-nang_t114c38n154617