Vẫn cần tuyên truyền, nhắc nhở để tránh tái diễn

Trước đây, khu vực ngã ba nơi giao nhau giữa tuyến phố Hàng Thiếc và Hàng Nón (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) liên tục xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, có những ngày tình trạng này kéo dài hơn 30 phút.

Nguyên nhân là do chủ các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn cố tình lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán và ô tô, xe máy dừng đỗ xe không đúng nơi quy định. Mặc dù UBND phường đã phối hợp với lực lượng cảnh sát trật tự phường tập trung tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cửa hàng không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh; các lái xe không dừng, đỗ ô tô, xe máy dưới đường gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn. Thế nhưng, khi lực lượng chức năng vừa đi khỏi thì tình trạng nêu trên lại tái diễn.

Để xóa bỏ "điểm đen" này, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng lắp đặt biển cấm lấn chiến vỉa hè, lòng đường. Cùng với đó tăng cường lực lượng tuần tra, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm. Nhờ vậy, trật tự giao thông ở khu vực này đã được lập lại, người dân trên địa bàn rất vui mừng. Song, để tình trạng nêu trên không tái diễn, rất mong UBND phường, cùng lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm.

HỮU THUẬN

(phường Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/van-can-tuyen-truyen-nhac-nho-de-tranh-tai-dien-569411