Vẫn bị quản thúc, Ronaldinho đã muốn quay lại với bóng đá đỉnh cao

Dù vẫn đang trong thời gian bị quản thúc, cựu ngôi sao Ronaldinho vẫn nghĩ về ngày có thể quay lại với bóng đá đỉnh cao.

Theo báo chí Argentina, Ronaldinho đang có ý định trở lại thi đấu bóng đá đỉnh cao sau khi kết thúc thời gian quản thúc tại Paraguay.

Nhờ sự trợ giúp của Maradona, Ronaldinho có thể trở lại với bóng đá đỉnh cao. (Ảnh: Getty).

Nhờ sự trợ giúp của Maradona, Ronaldinho có thể trở lại với bóng đá đỉnh cao. (Ảnh: Getty).

Theo đó, huyền thoại của Argentina - Diego Maradona đã liên lạc với Ronaldinho và dùng ảnh hưởng của mình để tác động nhằm giúp cựu danh thủ Brazil sớm thoát khỏi rắc rối ở Paraguay và trở về nước. Ngoài ra, Maradona cũng mời Ronaldinho trở lại thi đấu cho CLB Gimnasia y Esgrima La Plata ở giải VĐQG Argentina mà hiện ông đang dẫn dắt. Khi Ronaldinho bị bắt ở Paraguay, Maradona là người lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ nhất.

Ronaldinho chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao gần 5 năm nay, sau lần khoác áo CLB Fluminense ở Brazil năm 2015 trước khi tuyên bố giải nghệ hồi tháng 1/2018.

Hiện tại, Ronaldinho và anh trai vẫn đang bị quản thúc tại thủ đô Asuncion của Paraguay chờ ngày xét xử vụ sử dụng hộ chiếu giả, khiến anh bị bắt hồi tháng 3 và phải ngồi tù 32 ngày.

Hiện vụ xét xử này đang bị hoãn lại vì ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng Ronaldinho hy vọng, anh và anh trai của mình - cũng là người quản lý, Roberto de Assis sẽ sớm được tha bổng.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Ronaldinho là một trong những siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới với những màn trình diễn ấn tượng đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Cựu danh thủ 40 tuổi này từng vô địch World Cup 2002 với ĐT Brazil, giành Quả bóng Vàng thế giới năm 2005 và vô địch Champions League 2006 cùng Barca./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/van-bi-quan-thuc-ronaldinho-da-muon-quay-lai-voi-bong-da-dinh-cao-1064682.vov