Valverde sắp mất ghế về tay Xavi

Cú sốc thất bại dưới tay Atletico Madrid ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha như giọt nước làm tràn ly kiên nhẫn của giới chủ Barcelona và tương lai của HLV E.Valverde gần như đã được định đoạt

Đây không phải lần đầu cựu thuyền trưởng Athletic Bilbao khiến dàn lãnh đạo "La Blaugrana" nổi cơn thịnh nộ. Chỉ trong 5 vòng đầu tiên của La Liga, đương kim vô địch Barcelona hết bị Bilbao đánh bại đến bị "hạ nhục" dưới tay tân binh Granada, rơi vào thảm cảnh chưa từng có kể từ khi giải đấu nước này đưa ra quy định tính 3 điểm cho một trận thắng.

Ở Champions League, chuỗi thành tích bất bại không đủ giúp Barcelona che giấu bản "thành tích" nhạt nhòa khi ghi bàn thuộc hàng kém nhất trong số 8 đội đứng đầu vòng bảng dù sở hữu ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới Lionel Messi. Với giới chuyên môn, Valverde xem ra không đủ tầm để dẫn dắt đội bóng nhiều tham vọng như Barcelona khi 2 năm liên tiếp bị loại sớm ở đấu trường châu Âu với cùng một kịch bản "thắng đậm lượt đi, thua to lượt về" trước AS Roma và Liverpool.

Truyền thông Tây Ban Nha nhiều lần nhắc đến việc Messi tạo áp lực với lãnh đạo Barca đòi sa thải HLV Valverde. Câu chuyện này thực hư ra sao cần được kiểm chứng nhưng rõ ràng, nhà cầm quân 56 tuổi tự "cưa ghế" hơn là bị học trò làm phản khi mà thành tích của đội bóng hết sức phập phù, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội có thể tăng tốc ở ngôi đầu bảng trước sự bám đuổi của các đối thủ quen thuộc như Real Madrid, Atletico Madrid hay Sevilla, Valencia…

Tương lai Valverde không còn thuộc về Barcelona Ảnh: REUTERS

Tương lai Valverde không còn thuộc về Barcelona Ảnh: REUTERS

Thất bại dưới tay Atletico Madrid ở trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha khi thua ngược liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng vài phút cuối trận, Messi nổi giận với lối chơi "như trẻ con" của đồng đội đã đành, dàn lãnh đạo đội bóng này còn lo lắng nhiều hơn thế khi chứng kiến Valverde gần như bất lực trong cả trận đấu trên đất Ả Rập Saudi.

Từ vương quốc Ả Rập sang Qatar không xa và giới chủ Barca chẳng thèm giấu giếm chuyện cử giám đốc thể thao Eric Abidal cùng giám đốc điều hành Oscar Grau bay sang đây, tiếp xúc và mời Xavi về nắm quyền tại sân Nou Camp. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Xavi sẽ là nhân vật thứ 6 trong tổng số 7 đời thuyền trưởng của Barcelona kể từ năm 2003 gắn bó với đội bóng này trên cả hai cương vị cầu thủ và HLV, gồm Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Luis Enrique và chính… Ernesto Valverde!

Bản hợp đồng của HLV Valverde còn thời hạn vào tháng 6 tới đây nhưng theo nhật báo AS lẫn Đài phát thanh RAC1, đội chủ sân Nou Camp đã sẵn sàng nói lời chia tay sớm với nhà cầm quân này. Thay vào đó, cựu thủ quân Xavi được mời dẫn dắt đội bóng mà anh gắn bó phần lớn sự nghiệp cầu thủ đầy ắp vinh quang của mình bằng bản hợp đồng có thời hạn 2,5 năm, có giá trị đến mùa hè năm 2022. Đang "dưỡng già" bằng việc dẫn dắt CLB Al Sadd (Qatar), Xavi tất nhiên chưa đưa ra ngay câu trả lời mà sẽ phải suy nghĩ thêm ít ngày trước lời đề nghị đầy thách thức nhưng cũng rất hấp dẫn này.

Xavi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng xứ Catalunya với bộ sưu tập đầy ắp các danh hiệu bao gồm 8 chức vô địch La Liga, 3 Cúp Nhà vua, 6 Siêu cúp Tây Ban Nha, 4 lần đăng quang Champions League, giành 2 Siêu cúp châu Âu và 2 World Cup các CLB. Tiền vệ tài hoa này chính thức chia tay đội chủ sân Nou Camp sau khi giành cú "ăn ba" lịch sử ở mùa giải 2014-2015 và sang Qatar thi đấu cho CLB Al Sadd trước khi tuyên bố giải nghệ rồi trở thành HLV của chính CLB này. Dù kinh nghiệm huấn luyện không nhiều cũng như chưa từng dẫn dắt một đội bóng ở giải đấu chuyên nghiệp thuộc tốp đầu châu Âu, Xavi dù vậy lại hiểu rất rõ triết lý chơi bóng của Barca đồng thời từng gắn bó mật thiết với những cầu thủ chủ chốt hiện tại của Barca như Messi, Pique hay Busquets, chắc chắn sẽ có điều kiện giúp đội bóng thăng hoa.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/valverde-sap-mat-ghe-ve-tay-xavi-20200111212944553.htm