Valentine, hoa hồng tăng giá 3-6 lần

Giá hoa tươi tại Hà Nội đã tăng vọt trong dịp Lễ tình nhân Valentine (14/2).

Giá hoa tươi tại Hà Nội đã tăng vọt trong dịp Lễ tình nhân Valentine (14/2).

Giá hoa tươi tại Hà Nội đã tăng vọt trong dịp Lễ tình nhân Valentine (14/2).

Các loại hoa hồng đặc biệt tăng giá mạnh dịp lễ Tình nhân Valentine 14/2 tại thị trường Hà Nội.

Theo khảo sát của PV Báo Giao thông, giá hoa hồng ngày thường chỉ 5.000 đồng đến 15.000 đồng/1 bông nhưng hiện tại đã lên tới 30.000-50.000 đồng/bông, tăng 3-6 lần so với ngày thường.

Chị Thu, chủ sạp bán hoa đường Cầu Giấy cho biết, chị nhập hoa hồng từ Sơn La, Quảng Bá, Vĩnh Phúc tùy loại. Giá nhập vào với hoa hồng thường, loại nhỏ là 1.000 đồng/bông tại chợ Quảng Bá, loại đẹp hơn thì 5.000-7.000 đồng/bông, và bán ra khoảng 30.000 - 50.000 đồng/bông bán lẻ, còn bó hoa có một bông hồng có giá lên tới 250 nghìn/bó.

“Năm nay nhìn chung giá hoa nhập vào rẻ hơn mọi năm, tuy nhiên, dịp lễ này nhu cầu mua hoa hồng cao nên hoa vẫn phải tăng giá mạnh”, chị Thu chia sẻ.

Lẵng hoa được làm với cánh hoa hồng đỏ từ 10-15 bông hoa, giá dao động 200-250 nghìn đồng.

Tại cửa hàng hoa tươi Bảo Vy tại số 6 Nguyễn Phong Sắc, khách tới đặt hàng ra vào liên tục, các lẵng hoa dao động từ 300 nghìn đồng đến 2 triệu đồng vẫn đắt hàng.

Chị Thủy, chủ cửa hàng hoa Bảo Vy cho biết: “Hồng Pháp tôi nhập vào đã 20 nghìn đồng/1 bông, hồng thường thì 7 nghìn đồng/1 bông nhập từ Trung Quốc, Đà Lạt. Trước Tết hoa rẻ, nhưng sau Tết là đắt lên rồi”.

Năm nay, hoa hồng tím cổ được khách hàng ưa chuộng.

Anh Đinh Quốc Khoa (31 tuổi, nhân viên văn phòng) tranh thủ thời gian tan tầm ra mua hoa tặng bạn gái. Cầm lẵng hoa hồng Thái Lan 700.000 nghìn đồng trên tay, anh chia sẻ: “Năm nay thời tiết nắng ấm nên hoa được mùa mà giá bán vẫn cao ngất ngưởng, nhưng ngày Valentine thì không thể thiếu hoa được nên tôi vẫn vui vẻ mua”.

Tại cửa hàng hoa cao cấp King Flower, số 37 phố Kim Mã mới khai trương, các mẫu hoa hồng cũng rất đa dạng như hồng đỏ, hồng kem, hồng song hỷ, hồng Đà Lạt tím cổ, hồng ánh trăng,… có giá bán 20-30 nghìn đồng/1 cành.

“Ngày này, giá hoa nhập cũng đắt hơn ngày thường 30-40% so với trước Tết. Với hoa hồng nhập khẩu đã hơn 30 nghìn đồng/bông, bán ra cũng chỉ 40-50 nghìn đồng/bông, lãi không là bao. Nếu khách hàng có nhu cầu mua hàng cao cấp hơn thì chúng tôi có hồng nhập hồng từ Ecuador giá 300 nghìn/1 bông”, chủ cửa hàng King Flower cho biết thêm.

Tại vỉa hè các trường đại học, các bạn sinh viên tranh thủ “buôn hoa”, bày bán giá rẻ hơn nhưng ít người mua, do hoa không có nhiều mẫu mã, cách gói cũng đơn giản.

Tuy bán với giá thấp, nhưng các sạp hàng hoa bán lẻ vẫn còn ế ẩm.

Bạn Nguyễn Huy Hoàng, 21 tuổi, sinh viên Đại học Điện lực vừa nhập hoa về bán chia sẻ: “Chúng em lấy hoa hồng từ chợ Long Biên với giá 7.000 đồng/bông, bán khoảng 15.000 đồng/bông, còn bó hoa bình dân nhập vào 100.000 đồng cũng bán ra chỉ 150.000 đồng/bó, bán chênh lệch giá ít, nhưng khách mua chưa nhiều”.

Phạm Thúy Vân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/valentine-hoa-hong-tang-gia-3-6-lan-d410765.html