Vai trò mới của Paul Pogba

Trận giao hữu trên sân tập Carrington của Manchester United với Stoke City đã bị hoãn vì HLV đội khách Michael O'Neill phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Đấy là trận đấu mà HLV Ole Gunnar Solskjaer dự kiến tiếp tục thử nghiệm Paul Pogba và Bruno Fernandes trong cùng đội hình xuất phát. Pogba đã không chơi cho Manchester United kể từ ngày Tặng quà cuối năm 2019 tới nay vì chấn thương. Trong khi đó, sự xuất hiện cuối tháng Giêng 2020 của Bruno Fernandes đã thổi vào lối chơi "Quỷ đỏ" luồng sinh khí mới tới nỗi mọi người quên bẵng ngôi sao từng đắt giá nhất thế giới (89 triệu bảng mùa hè 2016).

Người hâm mộ đang mong chờ sự trở lại của Pogba trong màu áo Quỷ đỏ.

Người hâm mộ đang mong chờ sự trở lại của Pogba trong màu áo Quỷ đỏ.

Nhiều người đồn đoán rằng Pogba lấy cớ chấn thương để trì hoãn ra sân khi chứng kiến Manchester United thi đấu sa sút và muốn gia nhập Real Madrid của HLV đồng hương Pháp Zinedine Zidane. Tuy nhiên, Fernandes đã giúp đội bóng có chuỗi 11 trận bất bại trên các đấu trường trước lúc phải tạm dừng vì dịch bệnh khiến cựu tiền vệ Juventus thay đổi suy nghĩ. Ngôi sao 27 tuổi cho biết anh muốn được chơi bên cạnh Fernandes.

Solskjaer vốn chiều chuộng Pogba nên cầu thủ Pháp "cầu được ước thấy". Hàng tiền vệ của Manchester United những trận trước đây là Fernandes, Fred và Matic hoạt động rất hiệu quả. Bây giờ HLV người Na Uy chen Pogba vào đâu trong đội hình hiện tại?

Ở trận đấu nội bộ trên sân Old Trafford, Pogba được xếp đá vai trò hộ công ngay sau lưng trung phong và Fernandes chơi với nhiệm vụ của một nhạc trưởng. Pogba từng được sử dụng một vài lần trong vai trò hộ công cho trung phong ở Manchester United khá ổn nhưng đó chỉ là tình huống chắp vá đội hình nên không được duy trì lâu.

Giới bình luận nhận định HLV Solskjaer tiếp tục có những điều chỉnh chiến thuật ấn tượng. Pogba thực ra "lùng bùng" không muốn thi đấu vì kéo anh xuống chơi quá sâu trong hàng tiền vệ nên không phát huy được khả năng phát động tấn công và tham gia ghi bàn. Anh chơi ở vị trí "số 10" sẽ có nhiều không gian hơn, tự do hơn để phô diễn kỹ thuật, thể hiện sức mạnh trong tranh chấp trên cao nhờ tầm vóc 1m91. Trong khi đó, Fernandes được giảm áp lực công việc bởi không phải liên tục nhô cao chiếm lĩnh không gian ở vòng cấm đối phương trong những đợt lên bóng. Ngôi sao Bồ Đào Nha đã có 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 9 trận đầu tiên trong màu áo mới.

Ông Solskjaer thừa nhận rất vui khi nghĩ về đội hình xuất phát có Pogba và Fernandes ngay từ đầu. "Chúng tôi có đội hình chất lượng. Fernandes tới đã tạo được sự ảnh hưởng tích cực cho mọi người, là động lực cho CLB. Những cầu thủ giỏi có thể chơi cùng nhau nên Pogba và Fernandes sẽ đá cặp ở giữa sân trong những trận đấu tới. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự phối hợp ăn ý cho hai ngôi sao này khi BHL bàn bạc chiến thuật", ông Solskjaer hy vọng.

Dự kiến, Manchester United sẽ chơi theo sơ đồ 3 tiền vệ, nghĩa là vẫn Fernandes, Matic và Fred. Pogba đá nhô cao sẽ chiếm chỗ của Daniel James để cùng với Martial và Rashford hình thành bộ ba tấn công cho "Quỷ đỏ". Manchester United sẽ gặp Tottenham trên sân khách vào rạng sáng ngày thứ Bảy 20-6 là dịp để ông Solskjaer tận hưởng niềm vui với Pogba và Fernandes cùng nhau ra sân đối đầu với người tiền nhiệm Jose Mourinho.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_226231_vai-tro-moi-cua-paul-pogba.aspx