Vai trò lãnh đạo của Đảng trong ngành công nghiệp khai khoáng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lựa chọn là Đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Ông Lê Minh Chuẩn tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng ủy TKV.

Ông Lê Minh Chuẩn tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng ủy TKV.

Nhiệm kỳ đạt tổng doanh thu 613,9 ngàn tỷ đồng

Khai mạc Đại hội, ông Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng.

Lãnh đạo toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng TKV phát triển bền vững.

Theo ông Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TKV, nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thử thách, Đảng bộ TKV đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện. Bằng nhiều hình thức, Đảng bộ TKV đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của cấp ủy các cấp, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của tập thể, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Với sự vào cuộc quyết liệt, linh hoạt của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, nỗ lực, tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của tất cả người lao động, công nhân, cán bộ toàn Tập đoàn, nhiệm kỳ vừa qua, TKV đã “Vượt khó - Bứt phá - Về đích và Hoàn thành ngoạn mục” tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Theo đó, kết quả 5 năm 2016 – 2020 đạt tổng doanh thu dự kiến khoảng 613,9 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm; tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17,9 ngàn tỷ đồng, bình quân 3,6 ngàn tỷ đồng/năm; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84,5 ngàn tỷ đồng, bình quân 16,9 ngàn tỷ đồng/năm; năng suất lao động tăng bình quân 12%/năm; tốc độ tăng tiền lương bình quân 9,2%/năm.

Đặc biệt năm 2019, TKV đạt tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trên tất cả các khối lĩnh vực sản xuất. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, TKV là đơn vị đạt tăng trưởng cao nhất trong khối ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam.

Cũng theo ông Đặng Thanh Hải, bước sang nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ TKV là lãnh đạo Tập đoàn các công ty TKV hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030 góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng, an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đảm bảo đủ việc làm và thu nhập của người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.

Một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong nhiệm kỳ của TKV là: Tổng doanh thu đạt 760 ngàn tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện giai đoạn 2015-2020, bình quân tăng 5%/năm); lợi nhuận 17,5 ngàn tỷ đồng, bình quân 3,5 ngàn tỷ đồng/năm; nộp ngân sách tăng 5%/năm; đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 5-7%/năm; chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi và nhà ở cho người lao động.

Để than thành ngành công nghiệp phát triển

Tại Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng, biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn TKV đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong thời gian tới, trước bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến đổi và thách thức, TKV cần tiếp tục chủ động trong khai thác, nhập khẩu than để đáp ứng nhu cầu trong nước, đặc biệt là than cho điện; quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030 trở thành ngành công nghiệp phát triển, có sức cạnh tranh cao, trình độ công nghệ tiên tiến.

Nhiệm vụ này đòi hỏi cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động TKV phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động, nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xứng đáng là một trong ba trụ cột an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Đảng bộ Tập đoàn TKV cần tập trung thảo luận để thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp cần chú trọng thực hiện như: Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, không ngừng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động của Tập đoàn; tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn đáp ứng yêu cầu phát triển của TKV trong giai đoạn mới.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa mới đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy. Kết quả, ông Lê Minh Chuẩn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy TKV khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Minh Hữu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kinh-te/vai-tro-lanh-dao-cua-dang-trong-nganh-cong-nghiep-khai-khoang-527445.html